Xã hội

Hôm nay, tân Thủ tướng tuyên thệ nhậm chức

07/04/2016, 06:23

Quốc hội bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

nguyen_xuan_phuc1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là ứng cử viên duy nhất được giới thiệu vào chức danh Thủ tướng Chính phủ

Theo tờ trình của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày trước Quốc hội chiều 6/4, ông Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng Chính phủ là người duy nhất trong danh sách đề cử để Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ thay ông Nguyễn Tấn Dũng mới được Quốc hội miễn nhiệm chiều 6/4.

Sáng nay (7/4), Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách trước khi bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. 

Sau khi được bầu, tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Xung quanh lời tuyên thệ của tân Thủ tướng, ĐBQH Nguyễn Thái Học (Phú Yên) chia sẻ: Lời tuyên thệ có cần nêu lên lời hứa phòng chống tham nhũng hay không là suy nghĩ và trách nhiệm của tân Thủ tướng. Không phải trong lời tuyên thệ có nhắc tới phòng chống tham nhũng thì tân Thủ tướng mới quan tâm tới phòng chống tham nhũng. Vấn đề quan trọng nhất là làm sao lời tuyên thệ của người đứng đầu Chính phủ mới thể hiện trách nhiệm trước dân, trước đất nước.

ĐB Bùi Mạnh Hùng – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước cũng cho rằng: “Hơn ai hết Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phải đặt phòng chống tham nhũng lên vị trí hàng đầu. Nhiệm kỳ này Quốc hội cũng đã thông qua Luật Phòng chống tham nhũng, lãng phí nhưng việc triển khai chưa quyết liệt, tham nhũng càng tinh vi phức tạp và mở rộng hơn”.

Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu người thay thế vào các vị trí này.

Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm các chức vụ trên vào chiều cùng ngày và thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.