Chính trị

Hôm nay, trình ứng viên Thủ tướng Chính phủ

06/04/2016, 07:23

Hôm nay ĐB sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

5

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu làm Thủ tướng Chính phủ

Trước đó, kết quả bầu hai Phó Chủ tịch Quốc hội đã được công bố, gồm Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và ông Phùng Quốc Hiển, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách.

Cũng theo kết quả kiểm phiếu, ông Hà Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Thượng tướng Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trúng cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư trúng cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp trúng cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp. Bà Nguyễn Thúy Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội trúng cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội. Bà Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trúng cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng với 296/484 phiếu.

6

Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng 2 Phó Chủ tịch QH vừa trúng cử - Ảnh: Lã Anh

Đối với chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hồ Đức Phớc (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An) là ứng cử viên duy nhất trong danh sách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội và được Quốc hội bầu với tỷ lệ 417/485 phiếu hợp lệ tán thành (84,41%).

Theo dự kiến chương trình, hôm nay (6/4), Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, sau đó các ĐB sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Không nâng độ tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi

Sáng 5/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Dự thảo Luật Trẻ em (tên cũ Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em) với tỷ lệ 88,89%. Theo đó, phần lớn ĐBQH không đồng tình với việc điều chỉnh độ tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi. Trước đó, liên quan đến vấn đề nâng độ tuổi trẻ em lên 18 tuổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, nhiều ý kiến ĐB không tán thành việc điều chỉnh như trên. Vì vậy, khi biểu quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng thư ký Quốc hội gửi phiếu xin ý kiến ĐBQH về hai phương án (Phương án 1: “Trẻ em là người dưới 18 tuổi” và Phương án 2: “Trẻ em là người dưới 16 tuổi”). Kết quả lấy phiếu cho thấy, 85,64% tổng số phiếu thu về đồng ý với phương án 2, như quy định tại luật hiện hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.