Điều tra

Hôm nay tuyên án vụ “quan tài diễu phố”

15/07/2015, 06:45

Phùng Mạnh Tuấn được xác định vai trò cầm đầu, được đề nghị mức án “Chung thân” trong vụ "quan tài diễu phố"

 

quan tài diễu phố
 Xét xử vụ "quan tài diễu phố"

Ngày 14/7, phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai vụ “quan tài diễu phố” tiếp tục diễn ra tại TAND tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với các bị cáo bị truy tố tội “Giết người”, Phùng Mạnh Tuấn được xác định vai trò cầm đầu, được đề nghị mức án “Chung thân”; Phùng Đắc Tú bị đề nghị mức án 20 năm tù; Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Định mức án 13-15 năm tù; Nguyễn Văn Bính 10-11 năm tù; Đặng Quốc Tú 20 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn 2 năm 6 tháng; Nguyễn Duy Hiệp 2 năm 3 tháng.

Theo cáo trạng, tối 14/3/2013, nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh cùng người em họ vào quán ăn đêm thuộc phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tại đây, hai người gặp nhóm 6 người gồm: Nguyễn Văn Tình, Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Bính, Đặng Quốc Tú đang ngồi ăn. Chỉ vì một câu nói của anh Tuấn Anh, cả nhóm đã ùa theo truy sát anh này ra mương nước gần đó, dẫn đến việc người này tử vong dưới mương nước. Cho rằng sự thật của vụ án chưa được làm sáng tỏ, gia đình nạn nhân đã mang quan tài đi qua nhiều tuyến phố ở trung tâm TP Vĩnh Yên vào chiều 17/3/2013.

Đầu tháng 9/2013, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Phùng Mạnh Tuấn tử hình, Phùng Đắc Tú và Đặng Quốc Tú chung thân; Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Bính lần lượt với mức án 20, 18 và 12 năm tù về tội “Giết người”. Sau phiên xử, 6 bị cáo đã gửi đơn kháng án. Ngày 6/3/2014, TAND Tối cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm, đồng thời trả hồ sơ vụ án để điều tra lại.

Hôm nay (15/7), Tòa sẽ tuyên án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.