Pháp luật

Hơn 1 tấn mỡ, xương, sừng trâu bò thối bị tiêu hủy

16/07/2014, 14:53

Ngày 16/7, nguồn tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết , lực lượng chức năng đã tiêu hủy 1,1 tấn mỡ, xương và sừng trâu bốc mùi hôi thối.

Ngày 16/7, nguồn tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết , lực lượng chức năng đã tiêu hủy 1,1 tấn mỡ, xương và sừng trâu bốc mùi hôi thối.

Số mỡ, xương và sừng trâu bò bị phát hiện và bắt giữ
Số mỡ, xương và sừng trâu bò bị phát hiện và bắt giữ

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 5 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 800kg mỡ trâu bò, 200kg xương trâu bò và gần 100kg sừng trâu không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, vào ngày 11/7, Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa) kiểm tra xe ô tô mang BKS 21H-0944, đang lưu thông trên QL 45 đoạn qua xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) do bà Bùi Thị Điều (trú tại huyện Nho Quan, Ninh Binh điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở hơn 1 tấn mỡ trâu bò, xương trâu bò và sừng trâu đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại hiện trường, bà Điều khai nhận đang chở số hàng thực phẩm bẩn trên từ huyện Thiệu Hóa về Ninh Bình tiêu thụ. 

Phúc Tuấn 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.