Điều tra

Hơn 100 cảnh sát đột kích ổ xóc đĩa khủng tại Nam Định

01/04/2016, 14:22

Công an tỉnh Nam Định vừa triệt xóa thành công ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa ăn tiền” tại Ý Yên.

Hon-100-canh-sat-pha-o-nhom-“xoc-dia-an-tien”-quy-

36 đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa ăn tiền” số lượng lớn tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên (Nam Định) đã bị bắt giữ

 Ngày 1/4, Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang lấy lời khai đối tượng, hoàn tất hồ sơ truy tố trước pháp luật vụ đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa ăn tiền” khủng tại Ý Yên.

Vào 16h30’ ngày 30/3, hơn 100 cảnh sát hình sự và cơ động Công an tỉnh Nam Định được lệnh chia làm 4 mũi tấn công, bí mật áp sát, bắt giữ các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa ăn tiền” số lượng lớn tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên (Nam Định). 36 đối tượng trong ổ nhóm bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 335 triệu đồng tiền mặt, 39 điện thoại di động, 3 ôtô, 15 xe máy, nhiều dụng cụ để sử dụng đánh bạc như: bảng vị, quân bài, bát đĩa… Ngoài ra, khám nhà chủ sới bạc Bùi Văn Lý, cơ quan cảnh sát điều tra còn phát hiện, thu giữ nhiều hung khí, 1 khẩu súng ngắn với 8 viên đạn trong băng và 1 bộ bát đĩa có gắn chíp điện tử để sử dụng chơi cờ bạc bịp.

Hon-100-canh-sat-pha-o-nhom-“xoc-dia-an-tien”-quy-

Tang vật thu giữ gồm 335 triệu đồng, 39 điện thoại di động, 3 ôtô, 15 xe máy, 1 khẩu dúng, nhiều hung khí và nhiều dụng cụ để sử dụng đánh bạc

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thành khẩn khai nhận tội. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ổ nhóm đánh bạc này do 3 đối tượng cùng trú tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên cầm đầu, gồm: Bùi Văn Lý (SN 1969); Dương Doãn Thành, (SN 1988); Phạm Văn Vượng (SN 1960). Trong đó, Bùi Văn Lý là đối tượng côn đồ, nằm trong diện nghi vấn của cơ quan công an về hành vi sử dụng vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu trinh sát, đây là một ổ nhóm gồm nhiều con bạc trú tại huyện Ý Yên và các tỉnh lân cận. Bọn chúng hoạt động với quy mô lớn, cấu kết chặt chẽ, có nhiều vòng canh gác và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể từng đối tượng trong ổ nhóm. Mỗi ngày, chúng tổ chức 2 ca đánh bạc vào 15h – 18h và từ 22h đêm hôm trước đên 1 – 2h sáng hôm sau. Cá biệt, 3 đối tượng chủ sới còn sủ dụng chính con cái, người thân trong gia đình làm nhiệm vụ canh coi, thu tiền cửa và tín dụng đen tại sới bạc. Bọn chúng còn thuê các đối tượng côn đồ làm nhiệm vụ giữ trật tự tại sới bạc. Mỗi con bạc nhập cuộc sẽ phải nộp từ 300 – 500.000 đồng tiền vào cửa. Nếu thua bạc, có thể vay tín dụng tại sới và được cắt lãi trực tiếp 50.000 đồng/triệu.

Hiện Công an tỉnh đang lấy lời khai đối tượng, hoàn tất hồ sơ truy tố trước pháp luật vụ đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa ăn tiền” khủng tại Ý Yên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.