Xã hội

Hơn 100 cảnh sát vật lộn với vụ cháy nhà máy giấy trên đường tránh Huế

23/02/2019, 07:52

Đến 0h ngày 23/2, cảnh sát PCCC vẫn đang nỗ lực dập tắt cháy còn âm ỉ trong nhà máy giấy trên đường tránh Huế.

img
Cảnh sát trắng đêm vật lộn với vụ cháy lớn nhà máy giấy

Khu vực xảy ra cháy trong nhà máy giấy trên đường tránh Huế (phường Thủy Phương, TX Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) chứa nhiều vật liệu dễ cháy khiến đám cháy lan nhanh, khói bốc cao cùng mùi khét lẹt bao phủ cả một vùng.

Đại tá Lê Văn Vũ và Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Hơn 100 cảnh sát PCCC cùng hơn 10 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường, khẩn trương vào bên trong theo hướng cổng chính và bên hông tiến hành dập lửa. Khoảng 40 CSGT thuộc Đội TTKS số 1 và số 2 cũng được điều động thực hiện công tác đảm bảo giao thông, phân luồng phương tiện lưu thông trên đường tránh và QL1.

Tất cả xe ô tô lưu thông hướng từ Bắc vào Nam đươc phân luồng, rẽ trái vào Tỉnh lộ 7, sau đó rẽ phải ra QL1 qua TX Hương Thủy (đường Nguyễn Tất Thành). Lực lượng y tế cũng ứng trực bên ngoài sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Đặc biệt, do lửa cháy âm ỉ bên dưới, lực lượng chức năng đã điều động các xe múc đến hiện trường xới các vật liệu lên để lực lượng cảnh sát PCCC dễ dàng dập lửa. Các vật liệu dễ cháy cũng được xe múc múc lên xe tải ben chở ra ngoài.

Khoảng gần 24h đêm 22/2, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên vẫn cháy âm ỉ bên dưới. Đến hơn 0h sáng 23/2, các xe múc tiếp tục xới rác lên để cảnh sát PCCC phun vòi rồng nhằm phòng trường hợp ngọn lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

img
Hơn 100 Cảnh sát PCCC cùng hơn 10 xe chữa cháy khẩn trương đến hiện trường, khẩn trương chữa cháy
img
Cảnh sát phá tường tôn bên hông và phun vòi rồng dập lửa
img
Công tác khống khống chế "bà hỏa" được triển khai khẩn trương
img
Công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do vật liệu cháy tạo thành lớp dày
img
Khói bao trùm bên trong vụ cháy nhà máy giấy
img
Xe múc đào xới để cảnh sát PCCC phun nước rồng dập lửa
img
Một số được múc lên xe chở ra bên ngoài
img
CSGT phân luồng, đảm bảo giao thông trên đường tránh Huế
img
Một số xe múc được điều động thêm đến hiện trường hỗ trợ công tác chữa cháy
img
Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (áo màu gạch, đang chỉ tay) đang chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường
img
Khẩn trương khống chế "bà hỏa"
img
Thay nhau tranh thủ "bổ sung năng lượng" tại hiện trường
img
Đến gần 24h đêm 22/2, vụ cháy cơ bản được khống chế
img
Lúc hơn 0h sáng 23/2, các xe múc tiếp tục xơi rác lên để cảnh sát PCCC phun vòi rồng nhằm phòng trường hợp lửa bùng phát trở lại

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.