Xã hội

Hơn 100 chiến sĩ quân đội tìm nam sinh bị nước cuốn trôi

10/10/2017, 14:36

Đến trưa nay (10/10), người dân cùng hơn 100 bộ đội vẫn tìm kiếm nam sinh bị nước cuốn trôi ở Quảng Trị.

Hang- chuc- bo- doi- van- dang- tim- kiem- nam- si

Ca nô được huy động tiếp tục tìm kiếm nam sinh Quảng Trị bị nước cuốn trôi

Đến gần 10h trưa 10/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ quân đội được huy động xuống đoạn hạ lưu kênh thoát nước (khu phố 7, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị), chia thành từng tốp quần thảo dưới kênh thoát nước tìm nạn nhân. Một chiếc ca nô tìm kiếm cứu nạn cũng được huy động xuống đoạn kênh ở khu phố 7 và ngược dòng kênh thoát nước lên đoạn phía trên để tìm nạn nhân. Sau đó tiếp tục tìm kiếm trên cánh đồng... Tuy nhiên, đến gần 11h cùng ngày, công tác tìm kiếm nạn vẫn chưa có kết quả.

Trong khi đó, tại đoạn cống thoát nước trên đường Trường Chinh(nối giữa khu phố 4 với khu phố 9, phường Đông Lễ), nơi em L.V.S bị nước cuốn trôi và đoạn cống thoát nước bên đường Lê Lợi (TP. Đông Hà), nơi tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân vào rạng sáng cùng ngày, có rất đông người dân và học sinh đứng ngóng chờ tin tức.

Theo Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, từ sáng sớm cùng ngày (10/10), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ triển khai tìm kiếm từ các cống dẫn nước đến cánh đồng. Lực lượng quân đội cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương chia làm 3 mũi tìm kiếm. Trong đó, lực lượng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tập trung tìm kiếm ở hai tuyến dọc bờ sông, có huy động cả ca nô tìm kiếm và thông báo với những ngư dân dọc bờ biển...

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 9/10, em L.V.S (học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Lợi, TP. Đông Hà) điều khiển xe máy chở phía sau một người bạn đi qua cống nước trên đường Trường Chinh, đoạn gần trường THCS Phan Đình Phùng (phường Đông Lễ). Lúc này, nước ở cống nước dâng cao và chảy mạnh, chiếc xe máy cùng S. đã bị dòng nước cuốn trôi vào miệng cống. Người bạn ngồi phía sau thoát nạn và chạy đi kêu cứu.

Ngay sau đó, mặc dù mưa rất to, nước chảy mạnh nhưng người thân, lực lượng thuộc Phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Trị), Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm. Ngay trong đêm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính cũng đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 2 giờ sáng 10/10, lực lượng chức năng mới tìm thấy chiếc xe máy của S. điều khiển trôi theo cống thoát nước xuống vướng vào một bụi cây ở đoạn cống hở gần đường Lê Lợi, cách nơi nam sinh gặp nạn khoảng hơn 50m.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận vào trưa 10/10:

Hang- chuc- bo- doi- van- dang- tim- kiem- nam- si

Ca nô tìm kiếm cứu nạn được đưa xuống đoạn kênh khu phố 7 để tìm kiếm nạn nhân

Hang- chuc- bo- doi- van- dang- tim- kiem- nam- si

 

Hang- chuc- bo- doi- van- dang- tim- kiem- nam- si

Hàng chục bộ đội cũng được huy động xuống đoạn kênh khu phố 7

Hang- chuc- bo- doi- van- dang- tim- kiem- nam- si

... Chia thành từng tốp tìm kiếm nạn nhân

Hang- chuc- bo- doi- van- dang- tim- kiem- nam- si

Dầm mình quần thảo cả một đoạn kênh dài và rộng

Hang- chuc- bo- doi- van- dang- tim- kiem- nam- si

Đến gần 11h ngày 10/10, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn chưa có kết quả

Hang- chuc- bo- doi- van- dang- tim- kiem- nam- si

Đoạn cống em L.V.S cùng xe mày bị nước cuốn trôi

Hang- chuc- bo- doi- van- dang- tim- kiem- nam- si

Đến gần 11h cùng ngày (10/10), rất nhiều người dân cùng các em học sinh dõi mắt ngóng chờ tại đoạn cống thoát nước bên đường Lê Lợi

Hang- chuc- bo- doi- van- dang- tim- kiem- nam- si

Chiếc xe máy của nạn nhân vướng vào lùm cây phía trên đoạn cống hở và được đưa lên bờ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.