Thời sự Quốc tế

Hơn 100 người bị cảm nắng ở Tokyo, Nhật Bản

27/05/2019, 20:24

Hôm thứ Hai, nhiều nơi ở Nhật Bản tiếp tục ghi nhận nhiệt độ cao mức kỷ lục trong tháng 5.

img
Nắng nóng ở thủ đô Nhật Bản kéo dài liên tiếp 4 ngày qua.

Sở Cứu hỏa Cứu thương Tokyo hôm 27/5 cho biết có 107 người nhập viện do cảm nắng trong cuối tuần qua tại Tokyo.

Giới chức của Sở cứu thương của thủ đô Tokyo cho biết, số bệnh nhân cảm nắng được điều trị trong bệnh viện tại Tokyo vào tháng 5 đã lên tới 237 người tính đến nay. Con số cùng kỳ năm ngoái là 142 người.

Từ cuối tuần trước tuần trước, 12 học sinh trung học tham gia hội thao tại quận Itabashi, Tokyo đã nhập viện do cảm nắng.

Trong khi đó, Cục Khí tượng Nhật Bản cho biết nhiệt độ ban ngày lên tới 35,8 độ C tại thành phố Obihiro, thuộc đảo Hokkaido ở phía Bắc Nhật Bản, cao hơn 17 độ C so với mức trung bình hàng năm trong giai đoạn này.

Nhiệt độ trong và xung quanh Tokyo cũng tăng cao. Nhiệt độ tại Kumagaya thuộc tỉnh Saitama ở phía Bắc Tokyo là 36,2 độ C và ở Isesaki thuộc tỉnh Gunma là 36 độ C.

Nhiệt độ ban ngày ở trung tâm Tokyo là 32,4 độ C. Đây là lần đầu tiên nhiệt độ lên tới trên 30 độ C trong 4 ngày liên tiếp trong tháng 5. Nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 5 đã được ghi nhận tại 202 địa điểm trên toàn quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.