Thế giới

Hơn 100 thanh niên Ấn Độ mất tích, nghi gia nhập IS

28/07/2016, 05:01
image

Hơn 100 thanh niên Hồi giáo ở Ấn Độ đã mất tích và bị nghi ngờ gia nhập IS.

khung-bo-27071

Cảnh sát Ấn Độ đang tiến hành các vụ truy quét tội phạm.

Mạng tin tức Zeenews dẫn phát biểu gây sốc của thành viên Hội đồng lập pháp bang Maharashtra, Shiv Sena Rahul Patil bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc các thanh niên Hồi giáo ở Ấn Độ đang có xu hướng ủng hộ và gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS). 

Theo đó, tại cuộc họp Hội đồng lập pháp bang Maharashtra, ông Rahul Patil nói: “Hơn 100 thanh niên hồi giáo ở vùng Marathwada mất tích và có thể đã gia nhập IS.”

Ngoài ra, ông cũng cáo buộc nhóm AIMIM do Asaduddin Owaisi lãnh đạo hậu thuẫn cho nhóm khủng bố IS. 

Ông Rahul Patil cho biết thêm rằng vụ bắt giữ một thanh niên ở Parbhani, Marathwada mới đây do tình nghi liên quan đến mạng lưới của IS đã dấy lên mối quan ngại về việc thanh thiếu niên Hồi giáo ở Ấn Độ có liên hệ và đang tìm cách gia nhập nhóm khủng bố IS.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.