Du lịch

Hơn 1.000 nghệ nhân tham dự Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2018

30/11/2018, 06:13

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại Gia Lai dự kiến kéo dài từ ngày 30/11-2/12 tại quảng trường Đoàn Kết...

7

Nghệ nhân đục tượng nhà mồ tại Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại Gia Lai dự kiến kéo dài từ ngày 30/11 - 2/12 tại quảng trường Đoàn Kết (TP Plieku, Gia Lai) với nhiều hoạt động diễn xướng cồng chiêng, lễ hội đường phố. Các hoạt động lễ hội nhằm giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hoá cồng chiêng tại Gia Lai nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung…

Trong ngày 29/11, trong khuôn khổ lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai đã tổ chức chương trình tái hiện nghệ thuật tạc tượng, dệt thổ cẩm của người bản địa để giới thiệu đến du khách.

Lễ hội văn hóa cồng chiêng năm nay quy tụ hơn 1.000 nghệ nhân cồng chiêng của 25 đoàn đến từ năm tỉnh Tây Nguyên và nhiều tỉnh khác cũng đến Gia Lai để quảng bá văn hoá của tỉnh mình. Các nghệ nhân tái hiện văn hóa dân tộc mình như đan lát, dệt thổ cẩm, hát dân ca, diễn xướng sử thi, tạc tượng…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.