70 năm truyền thống ngành GTVT

Hơn 140 nhà văn, nhà thơ sáng tác đề tài GTVT

01/12/2014, 11:13

Hôm qua (30/11), Bộ GTVT và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức sơ kết Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài GTVT năm 2014 và bế mạc Trại sáng tác khu vực phía Bắc.

nv
Các nhà văn thăm cầu Nhật Tân

Chính thức phát động vào đầu năm 2014, đến nay, cuộc vận động đã thu hút 141 nhà văn, nhà thơ có tên tuổi tham gia sáng tác tại 4 trại sáng tác văn học về đề tài GTVT. Trong đó, có nhiều nhà văn, nhà thơ xuất thân từ ngành GTVT hay từng là Thanh niên xung phong như: Nguyễn Đỗ Phú, Kiều Vượng, Lê Minh Khuê, Nguyễn Hiếu, Lê Tuấn Lộc…

Trại sáng tác văn học khu vực phía Bắc được đánh giá là Trại sáng tác quy mô nhất, quy tụ nhiều tên tuổi lớn như: Nhà thơ Vũ Quần Phương (nguyên đại biểu Quốc hội khóa 9), nhà văn Đỗ Chu (giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật), nhà thơ Y Phương (giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật), nhà văn - nhà báo Xuân Ba…

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Hội Nhà văn VN, đặc biệt là các nhà văn, nhà thơ đã tham gia 4 trại sáng tác về đề tài GTVT hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành GTVT. Thứ trưởng Đông tin tưởng, các tác phẩm lần này sẽ có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, thể hiện ý chí, quyết tâm trên các công trình GTVT trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành GTVT.

H.T.O

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.