Điều tra

Hơn 14.000 con cá giống nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam

13/05/2016, 06:36

Hơn chục ngàn con cá giò giống nhập lậu từ Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy.

4

Số cá giò giống nhập lậu này đang trên đường vận chuyển về Việt Nam nuôi thả

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát Biển bắt giữ và tiêu hủy hàng chục ngàn con cá giò giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ được vận chuyển bằng tàu biển.

7

Chiếc tàu gỗ chở số cá giống lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19h30 ngày 12/5, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia (Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Cục Nghiệp vụ pháp luật Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển và Công an Thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) phát hiện trên khu vực biển Lòng Trần (địa điểm giáp ranh giữa Thành phố Móng Cái và huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) tàu cá vỏ gỗ không có biển kiểm soát đang chở khoảng 10 ngàn con cá giò giống.

1

Kiểm tra nơi nuôi nhốt lô cá giống lậu dưới boong tàu

Tại thời điểm kiể tra, thuyền trưởng Lê Khác Vĩ (SN 1986, trú tại huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng) và ba thuyền viên khác (cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng) đã không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số cá giống trên. 

5

Hàng chục ngàn con cá giò giống này đều được nhập lậu từ Trung Quốc

Làm việc với Tổ công tác, các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu khai nhận số cá trên được họ mua ở cảng Vạn Mỹ, khu Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và đang trên đường chở về Cát Bà (Hải Phòng) để nuôi.

2

Nếu không bị phát hiện kịp thời, số cá giống này sau một thời gian nuôi dưỡng sẽ "nối đuôi nhau" lên bàn nhậu phục vụ thực khách Việt Nam

Trước đó, vào ngày 11/5, lực lượng Bộ đội Biên phòng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia cũng phát hiện và bắt giữ tàu biển mang biển kiểm soát: QN 6774 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Trường (SN 1988, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển chở theo hơn 4000 con cá giò giống không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực Đầu Tán (xã đảo Vĩnh Thực, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Thuyền trưởng khai nhận mua số cá giò giống này ở bên Trung Quốc và đang trên đường vận chuyển về Vân Đồn để nuôi.

6

Lực lượng chức năng lập biên bản tịch thu lô cá giống lậu để đem đi tiêu hủy

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản tịch thu toàn bộ hai lô cá giò giống không rõ nguồn gốc này để đem đi tiêu hủy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.