Thông tin doanh nghiệp

Hơn 15 nghìn khách đi thuỷ phi cơ của Hàng không Hải Âu

09/09/2016, 10:38
image

Hai năm qua, Hàng không Hải Âu đã phục vụ hơn 15.000 lượt khách, đến từ 42 quốc gia trên toàn thế giới.

DN597_TinHK060315_Hai-Au-Aviation

Hàng không Hải Âu đã phục vụ hơn 15.000 lượt khách, đến từ 42 quốc gia trên toàn thế giới, thực hiện hơn 1.000 chuyến với 150.000 km bay

Tin từ hãng hàng không Hải Âu, 2 năm kể từ ngày chiếc thuỷ phi cơ đầu tiên của doanh nghiệp này chính thức cất cánh tại sân bay Nội Bài, Hàng không Hải Âu đã phục vụ hơn 15.000 lượt khách, đến từ 42 quốc gia trên toàn thế giới, thực hiện hơn 1.000 chuyến với 150.000 km bay tại các địa điểm và cảnh quan tuyệt mỹ tại Việt Nam bao gồm: Hạ Long, Tràng An, Mũi Né…

Được biết, trong 2 năm qua, Hàng không Hải Âu luôn được TripAdvisor - một trong những trang web hàng đầu về du lịch trên toàn thế giới đánh giá đạt 5 sao - mức đánh giá cao nhất. Đối với những du khách đã từng trải nghiệm thì thủy phi cơ chính là sự lựa chọn mang đến sự hài lòng cao, một trải nghiệm phải thử ít nhất một lần trong đời.

Không chỉ được nhìn nhận từ phía khách hàng, dịch vụ thủy phi cơ còn được đánh giá cao bởi các đơn vị báo chí danh tiếng với hàng loạt nhận xét tích cực từ The Telegraph, TripReporter, The Guardian, Petit Fute, và The New York Times như “Cách tuyệt vời nhất thưởng lãm Hạ Long”, “Du lịch theo kiểu mới”…

“Hàng không Hải Âu tự hào mang đến cho khách hàng những trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất tại Việt Nam với dịch vụ thủy phi cơ độc đáo, mới lạ. Sự an toàn của chuyến bay và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ nhân viên là lời cam kết của hãng dành gửi tới khách hàng trân quý” - bà Đinh Thu Trang, Giám đốc điều hành Hàng không Hải Âu nói.

Xin được nhắc lại rằng, tháng 9/2014, ngay sau khi nhận hai chiếc thủy phi cơ đầu tiên, Hàng không Hải Âu đã bắt đầu đầu khai thác phục vụ du lịch. Thực chất, Hàng không Hải Âu là đơn vị tiên phong tại Việt Nam khai thác kinh doanh loại hình thủy phi cơ qua ba gói sản phẩm dịch vụ cao cấp, bao gồm: bay hành trình - chuyên chở khách hàng theo lộ trình thường lệ có sẵn, bay ngắm cảnh - đưa du khách đi tham quan ngắm cảnh từ thủy phi cơ tại các khu du lịch nổi tiếng trong các tuyến được hoạt động, và bay thuê chuyến - theo yêu cầu của cá nhân và tổ chức - đáp ứng nhu cầu riêng của khách hàng.

Đây là một loại hình dịch vụ mang đến cho du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm du lịch độc đáo, chưa từng có ở Việt Nam. Trên những chiếc thủy phi cơ đời mới Cessna Grand Caravan 208B FX đến từ Hoa Kỳ, khách du lịch sẽ có những góc nhìn hoàn toàn mới về cảnh đẹp Việt Nam từ độ cao 150 đến 500 mét, đặc biệt là tại các địa điểm nổi tiếng như vịnh Hạ Long, danh lamTràng An, chùa Bái Đính, Mũi Né…, mà trước đây chưa bao giờ có được với các tuyến đường bộ, đường thủy hay đường bay thông thường. 

Xem thêm Video Khoảnh khắc Lê Văn Công phá kỷ lục, giành HCV Paralympic:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.