An ninh hình sự

Hơn 20 ngôi mộ ở Huế bị đào phá

03/04/2018, 20:47

Ngày 3/4, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ hơn 20 ngôi mộ bị xâm phạm.

Hon- 20- ngoi- mo- bi- dao- pha- tran- yem- bang-

Công an huyện Phú Lộc đang điều tra, làm rõ vụ hơn 20 ngôi mộ ở xã Lộc Thủy bị kẻ xấu đào phá. Ảnh minh họa

Trước đó, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) nhận được đơn trình báo của nhiều người dân dòng họ Phan ở xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) về việc nhiều ngôi mộ bị kẻ xấu đào xới, "dùng quần lót phụ nữ bôi sơn màu đỏ ở đáy quần treo lên trên bia mộ".

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định có 21 ngôi mộ bị xâm phạm; nghi can vụ việc là một người đàn ông ở thôn Phước Yên (xã Lộc Thủy). Người này đang ốm nặng, hiện nằm điều trị tại bệnh viện ở Đà Nẵng.

Năm 2016, người dân ở xã Lộc Thủy cũng tá hỏa khi phát hiện nhiều ngôi mộ bị kẻ xấu dùng đinh lớn đóng trên đỉnh đầu ngôi mộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.