Hạ tầng

Hơn 212 tỷ đồng xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn ở Bạc Liêu

16/06/2020, 17:03

5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xây dựng được 182 công trình cầu, đường giao thông nông thôn, tổng kinh phí hơn 212,5 tỷ đồng.

img
Đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua, công tác xây dựng đường giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn mới đang được các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm.

Kết quả, từ đầu năm đến nay đã xây dựng được 70 công trình đường giao thông, với tổng chiều dài hơn 89,3km; xây dựng 112 cây cầu với tổng chiều dài gần 2,5km. Tổng kinh phí ước đạt hơn 212,5 tỷ đồng (100% là ngân sách huyện).

Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT và tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự ATGT được quan tâm và duy trì thường xuyên, tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn vẫn còn hết sức phức tạp.

Chỉ tính trong 5 tháng đầu năm 2020 (từ 16/12/2019 - 14/5/2020) trên địa bàn tỉnh này xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người và bị thương 14 người. So với cùng kỳ 2019 tăng 2 vụ, số người chết tăng 5 người, số người bị thương tăng 3 người.

Nguyên nhân được xác định là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế với các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu; không nhường đường; đi không đúng phần đường, làn đường; điều khiển phương tiện trong tình trạng có uống rượu, bia...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.