Hồ sơ tài liệu

Hơn 22.000 thường dân Iraq thương vong vì xung đột bạo lực

02/01/2016, 13:02

Hơn 7.500 dân thường Iraq thiệt mạng và gần 15.000 người khác bị thương trong năm 2015.

bao-luc-iraq1
Liên Hợp quốc xem con số trên là không thể chấp nhận. (Ảnh: Reuters)

Thống kê được đưa ra bởi Phái đoàn Liên Hợp quốc hỗ trợ cho Iraq (UNAMI). Theo đó, ông Jan Kubus - đặc phái viên đặc biệt của Tổng thư ký LHQ (SRSG) cho biết trong một báo cáo của UNAMI: “Năm 2015, hàng ngàn người Iraq thiệt mạng và bị thương do xung đột hay khủng bố. Điều này thật không thể chấp nhận được. Người dân Iraq có quyền được sống trong hòa bình.”

Chỉ riêng trong tháng 12/2015, có tổng công 980 người Iraq (trong đó có 506 thường dân) thiệt mạng và 1.124 người khác bị thương (trong đó có 867 thường dân).

Các khu vực được xem là "điểm nóng" của bạo lực ở Iraq gồm: Baghdad (1.048 thương vong), tiếp đó là Anbar (124 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương), Ninewa (68 người thiệt mạng và 17 người bị thương).

Cũng theo UNAMI, những con số đưa ra trên đây chỉ là thống kê ở mức tối thiểu, bởi không thể xác minh chính xác số lượng nạn nhân thiệt mạng tăng do biến động tình hình và gián đoạn. UNAMI cũng không thể thống kê thương vong chính xác trong số những người đã rời bỏ nhà cửa vì bạo lực, thiếu nước, thiếu lương thực và dịch vụ y tế.

Số thương vong mà UNAMI thống kê ở Iraq năm 2014 là 35.408 người (trong đó có 12.282 người thiệt mạng và 23.126 người khác bị thương).

Bạo lực gia tăng ở Iraq từ tháng 6/2014 – khi các tay súng Nhà nước Hồi giáo IS kiểm soát thành phố Mosul (thành phố lớn thứ 2 Iraq với dân số 1,8 triệu người).

Năm 2015, quân đội chính phủ Iraq hậu thuẫn lực lượng người Kurd, lực lượng dân quân Shia nhằm chiếm lại một số thành phố chiến lược, bao gồm Tikrit và Ramadi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.