Đời sống

Hơn 2300 tàu cá của Quảng Trị đã vào nơi tránh trú bão số 4

29/08/2019, 20:43

Đến 16h ngày 29/8, 50 tàu cá còn lại của Quảng Trị với 409 thuyền viên di chuyển tránh trú bão Podul tại khu vực Cồn Cỏ, cảng Gianh và Hà Tĩnh.

img
Đến 16h chiều 29/8, số tàu thuyền Quảng Trị đã vào các nơi neo đậu 2.262 chiếc với 6.754 thuyền viên...

Tối 29/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến 16h, tất cả 2.312 chiếc tàu thuyền của tỉnh với 7.163 thuyền viên đã và đang vào các nơi neo đậu tránh trú bão số 4 có tên quốc tế là Podul.

Cụ thể, tổng số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh 2.312 chiếc với 7.163 thuyền viên (trong đó có 145 tàu trên 90CV đánh bắt xa bờ). Trong đó, số tàu thuyền đã vào các nơi neo đậu 2.262 chiếc với 6.754 thuyền viên. Tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động trên biển và đang di chuyển tránh trú bão 50 chiếc với 409 thuyền viên; trong đó khu vực đảo Cồn Cỏ 25 chiếc với 240 thuyền viên, khu vực cảng Gianh 3 chiếc với 21 thuyền viên và khu vực Hà Tĩnh 22 chiếc với 148 thuyền viên.

Như vậy, 9 chiếc tàu với 102 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ vẫn chưa thể liên lạc được như thông tin vào sáng cùng ngày (29/8), hiện đã và đang vào nơi neo đậu tránh trú bão số 4.

img
... 50 tàu cá còn lại của tỉnh Quảng Trị đang hoạt động trên biển và đang di chuyển tránh trú bão số 4

Ngoài ra, tính đến 16h ngày 29/8, số tàu thuyền ngoại tỉnh vào neo đậu, tránh trú bão số 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 50 chiếc với 395 thuyền viên.

Trong đó, tàu của tỉnh Thừa Thiên - Huế 2 chiếc với 19 thuyền viên; tàu của tỉnh Quảng Ngãi 10 chiếc với 55 thuyền viên; tàu của tỉnh Quảng Bình 32 chiếc với 264 thuyền viên; tàu của tỉnh Bình Định 3 chiếc với 33 thuyền viên và tàu của tỉnh Quảng Nam 3 chiếc với 24 thuyền viên.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 17.000 hecta ha lúa hè thu (đạt 75% diện tích); trong đó huyện Hải Lăng đã thu hoạch cơ bản xong. Diện tích còn lại khoảng 5.500 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Gio Linh 1.873 ha, Cam Lộ 782 ha, Đông Hà 692 ha, Vĩnh Linh 600 ha, Triệu Phong 458 ha và toàn bộ diện tích lúa ở 2 huyện miền núi Đắk rông và Hướng Hóa (1.244 ha).

Từ ngày 28/8 - 29/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa nhỏ, không đáng kể. Tổng lượng mưa đo được lúc 7h - 13h ngày 29/8 tại một số trạm trên địa bàn tỉnh có lượng mưa lớn như: Trạm Bến Quan 43mm, Trạm Hiền Lương 47mm, Cồn Cỏ 41mm.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành Công điện khẩn số 03 chỉ đạo Tập trung ứng phó với bão số 4.

Để ứng phó có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yệu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 13/CĐ-TWPCTT ngày 28/8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai trong việc triển khai ứng phó với bão số 4.

Tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, triển khai quyết liệt việc sắp xếp đảm bảo an toàn tàu thuyền tại các nơi neo đậu. Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho tàu và khách du lịch trên đảo Cồn Cỏ. Rà soát, kiểm tra phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, vùng thấp trũng, khu vực ngập úng đô thị để sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi cần thiết.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sư đoàn 968… chuẩn bị lực lượng, phương tiện thường trực để sẵn sang ứng cứu, hỗ trợ sơ tán dân khi có lệnh điều động. Công an tỉnh triển khai lực lượng hướng dẫn giao thông, chốt chặn, nghiêm cấm người qua lại ở các khu vực nguy hiểm như bến đò, khu vực sạt lở đất, lũ quét, các ngầm tràn… Sở GTVT, Sở Xây dựng chỉ đạo đảm bảo an toàn cho các công trình đang xây dựng, các công trình cao tầng, công trình cột tháp cao, cầu, đường…

Các đơn vị, địa phương chủ động kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp an toàn hồ đập, tổ chức gia cố các vị trí đê, kè có nguy cơ mất an toàn (nếu có); bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động xử lý khi có sự cố, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Công ty Thủy điện Quảng Trị, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, các địa phương, các chủ công trình hồ đập chủ động vận hành các công trình tiếu thoát nước, xả lũ theo đúng quy trình nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.