Xã hội

Hơn 2.500 ha rừng phòng hộ Đức Cơ bị tàn phá, có sự bảo kê?

22/05/2019, 10:30

Có tới hơn 2.500ha rừng phòng hộ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai bị tàn phá trong thời gian ngắn. Trong đó có diện tích ở khu vực vành đai biên giới...

img
Phá rừng ở Đức Cơ - Gia Lai.

Ngày 22/5, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, UBND tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo cơ quan Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ vụ phá rừng quy mô lớn diễn ra tại rừng phòng hộ Đức Cơ sang cơ quan điều tra công an tỉnh thụ lý điều tra, xử lý.

Nguồn tin cho biết, năm 2019, cơ quan Thanh tra tỉnh được giao thanh tra rừng phòng hộ Đức Cơ. Quá trình kiểm tra, cơ quan Thanh tra tỉnh đã phát hiện rừng phòng hộ Đức Cơ bị phá với quy mô lớn.

Ngày 20/5, tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp nắm thông tin về tình hình bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại cuộc họp này, cơ quan Thanh tra tỉnh Gia Lai báo cáo việc kiểm tra hiện trạng rừng phòng hộ Đức Cơ.

"Ghi nhận từ cuộc họp này, cho ra số liệu phá rừng cực lớn. Theo đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ được tỉnh Gia Lai giao quản lý trên 15.000ha rừng. Từ năm 2011 - 2016, qua kiểm tra phát hiện diện tích rừng này bị mất trên 6.000ha. Riêng từ năm 2016 - đầu năm 2019 diện tích rừng này tiếp tục bị tàn phá trên quy mô lớn với diện tích trên 2.500ha.

Một lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết, vụ phá rừng này diễn ra ở khu vực vành đai biên giới. Nơi có lực lượng Bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn kiểm soát. "Vụ việc phá rừng này diễn ra từ lâu với quy mô như vậy thì không tránh khỏi có người đứng đằng sau 'bảo kê' cho phá rừng", vị cán bộ này nhận định.

Ông Nguyễn Hồng Lam, chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai thông tin về vụ việc khi được hỏi về tình hình phá rừng ở Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ: "Tỉnh uỷ tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về vụ việc. Từ kết quả của cơ quan Thanh tra, UBND tỉnh đã chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ phá rừng sang cơ quan cảnh sát điều tra", ông Lam nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.