Xã hội

Hơn 30 ha rừng ở U Minh Thượng bị cháy

06/04/2015, 07:11

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, ước sơ bộ có hơn 30ha rừng bị cháy. Nguyên nhân vẫn chưa xác định được.

images788730_CHAY_2_UGUN
 

Trưa qua (5/4), một đám cháy bùng phát lên ở khu vực rừng sản xuất ở xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.Nắng nóng cộng với gió to đã làm đám cháy lan nhanh sau đó.

Ban Chỉ đạo Phòng chống cháy rừng của tỉnh Kiên Giang đã có mặt kịp thời để chỉ đạo công tác chữa cháy.  Hơn 100 dân quân tự vệ, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng kiểm lâm của bốn huyện thuộc vùng U Minh Thượng cùng với bốn xe chữa cháy chuyên dụng và rất nhiều phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp khác đã được huy động để tham gia chữa cháy rừng.

Đến hơn 19h tối 5/4, đám cháy cơ bản đã được khống chế.  Theo lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang, ước sơ bộ có hơn 30ha rừng bị cháy. Nguyên nhân vẫn chưa xác định được.

Được biết, khu vực rừng sản xuất này rộng khoảng 1.200ha, giáp ranh với vùng đệm của Vườn Quốc gia U Minh Thượng do Công an tỉnh Kiên Giang quản lý. Thời gian qua, Công an tỉnh phối hợp với Công ty Du lịch U Minh Thượng để khai thác du lịch trên khu vực rừng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.