Thời sự Quốc tế

Hơn 30 người biểu tình thiệt mạng tại Iraq

29/11/2019, 10:49

Hơn 30 người biểu tình thiệt mạng trong các vụ đụng độ tại Iraq.

img
Cảnh sát Iraq dùng vòi rồng trấn áp người biểu tình.

Hơn 30 người đã thiệt mạng trong những ngày qua do các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở những vùng khác nhau của Iraq.

Kênh truyền hình Al Arabiya cho biết, tại thành phố Nasiriyah thuộc tỉnh Dhi Qar ít nhất có 25 người chết. Người biểu tình vào sáng 28/11 đã cố gắng chặn một cây cầu, sau đó tập trung trước sở cảnh sát.

Ghi nhận thêm 4 người chết ở thủ đô Baghdad, nơi lực lượng an ninh đã bắn đạn thật vào những người biểu tình gần cây cầu bắc qua sông Tigris.

Tại thành phố Najaf, khi người biểu tình tấn công tổng lãnh sự quán Iran, đã có 2 người thiệt mạng.

Những người biểu tình ở Iraq trong các hoạt động chống đối nổ ra từ đầu tháng 10 đến nay nêu yêu sách bãi nhiệm chính phủ, đấu tranh chống tham nhũng và thất nghiệp, cải thiện điều kiện cuộc sống.

Trong các vụ bạo loạn và đụng độ đi kèm với biểu tình tính từ tháng 10 tới nay đã có tổng cộng hơn 300 người chết và gần 15.000 người bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.