Thế giới giao thông

Hơn 300 người nhập cư được cứu trên biển Địa Trung Hải

06/04/2015, 15:06

Hôm qua, hãng tin AFP cho biết, 318 người di cư trái phép đã được lực lượng tuần tra EU cứu trên biển.

169

Biến động tại Trung Đông và Bắc Phi khiến số người nhập cư trái phép vào châu Âu tăng vọttrong năm qua

Trong số những người này có gần 20 trẻ em, 5 phụ nữ đang mang thai và nhiều người bị kiệt sức, ốm nặng. Họ đến từ 13 quốc gia châu Phi, Trung Đông nghèo đói khác nhau. Do vậy, cảnh sát Italia nhận định đây là một đường dây buôn bán người hoặc chuyên tổ chức đưa người di cư trái phép vào châu Âu.

Chiến tranh và nghèo đói diễn ra liên miên tại Bắc Phi và Trung Đông là nguyên nhân khiến số người di cư bất hợp pháp gia tăng chóng mặt thời gian qua. Theo thống kê của EU, năm ngoái, số người di cư trái phép tăng gấp ba lần (gần 280 nghìn người) so với năm 2013, chủ yếu qua đường biển Địa Trung Hải và gần 4 nghìn người thiệt mạng khi đang trên hành trình di cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.