Thế giới

Hơn 3.400 người di cư thiệt mạng khi vượt biển sang châu Âu

11/12/2014, 11:12

Hôm qua, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn công bố: Tính từ tháng 1/2014, hơn 207.000 người di cư đã vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu, gấp 3 lần con số 70.000 người của năm 2011...

Trong tổng số 4.272 người di cư thiệt mạng trong hành trình vượt biển trên toàn thế giới, có 3.419 người thiệt mạng khi vượt Địa Trung Hải. Hầu hết trong số này xuất phát từ Lybia để đến Italia và Malta, theo CNN.

Xung đột nổ ra ở Libya, Syria và Iraq là nguyên nhân khiến ngày càng nhiều người tìm đến châu Âu. Ông Antonio Guterres – người đứng đầu UNHCR cảnh báo hiện nay nhiều nước đang quan tâm đến việc bảo vệ biên giới của mình hơn là ngăn chặn các vụ chết người.

Theo ông, vấn đề an ninh và quản lý nhập cư là các mối lo ngại đối với bất cứ nước nào, nhưng các chính sách đặt ra cũng cần phải đảm bảo tính mạng con người.

Thùy Linh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.