Thời sự

Hơn 400 căn nhà sập, hư hại do thời tiết nguy hiểm

02/12/2014, 09:23

Thống kê mới nhất từ Trung tâm PCLB khu vực miền Trung-Tây Nguyên, ảnh hưởng thời tiết nguy hiểm, thiệt hại tại các địa phương Bình Định, Phú Yên tiếp tục gia tăng.

Nhà người dân xã Phước Thuận, Tuy Phước (Bình Định) bị sập, hư hại
Nhà người dân xã Phước Thuận, Tuy Phước (Bình Định) bị sập, hư hại

Theo Trung tâm PCLB khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đến sáng nay (2/12), tuy không có thiệt hại về người nhưng số nhà sập, hư hỏng, diện tích hư hỏng tại hai địa phương trên tăng cao.

Cụ thể, báo cáo từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định cho thấy: đến ngày 2/12, trên địa bàn tỉnh có 124 nhà sập, 251 nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Thiệt hại về nông nghiệp, hiện có gần 2.200 ha diện tích lúa giống gieo sạ bị ngập; 170 tấn lúa giống ngâm ủ bị hư hỏng. Tỉnh Bình Định cho hay, tổng giá trị thiệt hại của tỉnh ước tính khoảng 80 tỷ đồng.

Tại Phú Yên, báo cáo mới nhất của UBND tỉnh này xác nhận, đến nay (2/12), trên địa bàn có 11 nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 55 nhà bị xiêu vẹo, tốc mái; 14 nhà tạm bị hư hại. Riêng về nông nghiệp có hơn 800 ha diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, hư hại.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, phía nam cảng Cá phường 6, TP. Tuy Hòa (Phú Yên) đã bị bồi lấp khoảng 1.000m3 làm thu hẹp cửa Đà Diễn, hạn chế việc ra vào neo đậu tàu thuyền.

Tin từ Văn phòng PCLB&TKCN tỉnh Phú yên cho hay, hiện nay nước đã rút, cơ bản không còn vùng bị ngập. Tuy nhiên, tổng thiệt hại do ảnh hưởng bão, thời tiết phức tạp những ngày qua ước tính 9,467 tỷ đồng.

Ngân Hà

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.