Chất lượng sống

Hơn 4.000 trẻ mắc thủy đậu trong quý I

05/04/2016, 08:24

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) quý I, cả nước có hơn 4.000 trường hợp mắc thủy đậu.

thuy dau
Hơn 4.000 trẻ mắc thủy đậu trong quý I (Ảnh minh họa)

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trong quý I, cả nước có hơn 4.000 trường hợp mắc thủy đậu. Trong đó, các tỉnh có tỷ lệ mắc cao là: Nghệ An, Hà Nội, Thái Bình, Yên Bái, Lâm Đồng, Kon Tum, Đà Nẵng...

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu, con số thực tế có thể cao hơn do thủy đậu là bệnh truyền nhiễm lành tính thường được cách ly, điều trị tại nhà. Hiện vẫn đang trong mùa dịch, do vậy số người mắc thủy đậu sẽ vẫn còn tiếp tục tăng.

Ông Phu khuyến cáo, với phụ nữ mang thai, bệnh thủy đậu rất nguy hiểm có thể gây sẩy thai hoặc để lại dị tật cho thai nhi. Trẻ sơ sinh mắc thủy đậu lây truyền từ mẹ cũng thường diễn biến rất nặng nề. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.