Hồ sơ tài liệu

Hơn 40.000 chiến binh nước ngoài "đầu quân" cho Syria

04/06/2016, 05:25
image

Các chiến binh ngoại quốc từ 100 nước trên thế giới đã tiến vào Syria để chiến đấu cho khủng bố IS.

5750d9f4c4618833318b457e

Chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Ảnh: RT

RT ngày 3/6 đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thống kê được số lượng tay súng đánh thuê nước ngoài đầu quân cho IS.

Theo Điều phối viên phụ trách chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Justin Siberell, có đến 40.000 tay súng ngoại quốc đến từ hơn 100 nước đã tới Syria, chiến đấu cho. Các dữ liệu này được thu thập từ cộng đồng tình báo Mỹ.

Cách đây 6 tháng, Nga cũng đưa ra con số đáng báo động khị Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nga Anatoly Antonov tiết lộ, khủng bố IS đã sử dụng đến 30.000 phần tử cực đoan nước ngoài.

Hồi tháng 11/2015, ông Antonov cho biết: “Hiện nay, có khoảng 25.000 – 30.000 tay khủng bố nước ngoài đang chiến đấu cho phiến quân IS, bao gồm cả những người đến từ khu vực Thái Bình Dương, trong đó có cả người Nga. Khi các đối tượng này trở về nước, họ sẽ rao giảng tư tưởng bạo lực và chủ nghĩa cực đoan cũng như khả năng thành lập các tổ chức khủng bố”.

Tuy nhiên, theo tuyên bố của ông Siberell hôm 2/6 vừa qua, các chiến binh nước ngoài hiện đang trong thời kỳ khó khăn nếu muốn vượt biên vào Syria để gia nhập hàng ngũ IS.

Cuộc chiến tại Syria đã nổ ra từ năm 2011 khiến khoảng 400.000 người thiệt mạng theo ước tính của Liên Hợp Quốc. Từ năm 2014, phần lớn phía Đông Syria và phía Tây Iraq đã chịu sự kiểm soát của khủng bố IS.

Video khủng bố IS hoảng sợ khi chiến đấu với người Kurd:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.