Thế giới

Hơn 42.000 người phải sơ tán vì núi lửa sắp phun trào

26/09/2017, 10:54

Hơn 42.000 người sống gần núi lửa đang hoạt động trên đảo Bali, Indonesia phải sơ tán.

32

Hàng chục nghìn người dân trên đảo Bali của Indonesia phải sơ tán

Theo đó, khu vực xung quanh núi Agung chứng kiến hàng trăm chấn động và dấu hiệu dung nham chuẩn bị phun trào trong vài ngày tới.

Giới chức Indonesia đã khoanh vùng một khu vực 12 km xung quanh ngọn núi thành “vùng phải tránh xa” và phát cảnh báo ở mức cao nhất trong ngày 25/9. Nhưng, đến chiều cùng ngày, nhiều khu du lịch quan trọng trên đảo cùng các chuyến bay qua đây chưa bị ảnh hưởng bởi lệnh cảnh báo sớm.

Trung tâm Dự báo núi lửa quốc gia của Indonesia cho biết, tín hiệu động đất đang ngày càng tăng. Trước đó, sáng 24/9, nhà địa chất Gede Suantika trực tiếp giám sát hiện trường và ghi nhận một cột khói cao 200m phun bên trên ngọn núi lửa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.