Thế giới

Hơn 50.000 người Nhật biểu tình đòi ông Abe từ chức

16/04/2018, 20:08

Hơn 50.000 người biểu tình mang theo các khẩu hiệu chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và yêu cầu ông từ chức...

12

Cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở Tokyo hôm 14/4 

Cuộc biểu tình nổ ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản Ken Saito cho biết, theo một tài liệu được lưu trữ tại bộ này, trợ lý Tadao Yanase của Thủ tướng Abe từng thông báo cho các quan chức địa phương rằng ông có liên quan đến việc mở một trường học.

Những người chỉ trích cho rằng ông Abe đã sử dụng ảnh hưởng của mình để buộc quốc hội chấp thuận mở một ngôi trường mới thuộc Đại học Khoa học Okayama.

Ông Yanase từ chối bình luận về thông tin trên và nói không nhớ có cuộc gặp như vậy với quan chức địa phương.

Một bê bối khác liên quan đến ông Abe là thỏa thuận về việc bán đất công cho tổ chức Moritomo Gakuen để xây trường tiểu học nơi vợ ông Abe, bà Akie Abe, làm hiệu trưởng danh dự.

Khu đất ở Toyonaka, quận Osaka, được bán vào tháng 6/2016 với giá chưa đến 1,3 triệu USD, trong khi giá thị trường lên tới hơn 7 triệu USD.

Ông Abe phủ nhận liên quan đến những sự việc này. Các bê bối đã khiến tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật giảm xuống mức thấp kỷ lục, đe dọa khả năng chiến thắng của ông Abe trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.