Hạ tầng

Hơn 5.360 sáng kiến sản xuất, kinh doanh lĩnh vực đường sắt

10/05/2018, 10:13

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Đường sắt Việt Nam do có thành tích giai đoạn 2013-2017

IMG_9728

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Đường sắt VN

Tối 9/5, tại Hà Nội, Công đoàn Đường sắt VN tổ chức trang trọng lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và biểu dương các cán bộ, công đoàn viên tiêu biểu của Công đoàn Đường sắt VN giai đoạn 2013-2017.

Ông Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt VN cho biết, Công đoàn Đường sắt VN đã có truyền thống 66 năm xây dựng, trưởng thành. Giai đoạn 2013-2017, Công đoàn Đường sắt VN tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện của người lao động, cùng Tổng công ty Đường sắt VN triển khai sâu rộng các phong trào thi đua sản xuất trong lực lượng công nhân viên chức, lao động. 5 năm qua, các đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt VN đã hoàn thành nghiên cứu, ứng dụng 341 đề tài khoa học, hơn 5.360 sáng kiến cải tiến trong sản xuất kinh doanh; tổ chức nhiều phong trào thi đua, hội thi thợ giỏi cho các chức danh công việc trong vận tải đường sắt.

Công đoàn Đường sắt VN cũng tổ chức tuyên truyền tốt đến người lao động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt VN.

Chăm lo đến đời sống người lao động, toàn ngành Đường sắt VN đầu tư hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động; hỗ trợ những trường hợp công nhân lao động khó khăn, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Hiện có 112/115 đơn vị trong ngành Đường sắt VN ký kết thỏa ước lao động tập thể với công đoàn cùng cấp. Đặc biệt, trong năm 2017, Công đoàn Đường sắt VN và Tổng công ty ký kết thỏa ước lao động tập thể với 3 điều khoản mang lại quyền lợi nhiều hơn cho người lao động.

IMG_9735

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông (bên phải) thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Chủ tịch Công đoàn Đường sắt VN Mai Thành Phương

Ngoài Huân chương Lao động hạng Nhất được Chủ tịch nước tặng do có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua, đơn vị còn được nhận Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động VN, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Dịp này, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt VN Mai Thành Phương vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

IMG_9742

Công đoàn Đường sắt VN biểu dương, vinh danh các cán bộ, công đoàn viên tiêu biểu trong giai đoạn vừa qua 

Hôm nay (10/5), tại Hà Nội, Công đoàn Đường sắt VN tổ chức Đại hội lần thứ XV để bầu Ban chấp hành mới và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023. Mục tiêu giai đoạn tới được Công đoàn Đường sắt VN đặt ra là: nâng chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; nâng hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên và người lao động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.