Xã hội

Hơn 60 cán bộ ở Bình Định bị kỷ luật

11/03/2019, 11:31

UBND tỉnh Bình Định cho biết, tổng số công chức vi phạm, bị xử lý kỷ luật năm 2018 (kể cả công chức cấp xã) là 31 người, viên chức là 32 người.

img
Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong, nơi có viên chức bị kỷ luật

Sáng 11/3, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định xác nhận, ông Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký báo cáo gửi Bộ Nội vụ về kết quả xử lý kỷ luật công chức, viên chức trong năm 2018. Theo đó, công chức vi phạm, bị xử lý kỷ luật năm 2018 (kể cả công chức cấp xã) là 31 người và số viên chức bị xử lý kỷ luật là 32 người.

Trong số 31 công chức dính vi phạm có: 1 người bị thôi việc, 1 người bị cách chức, 2 người bị hạ bậc lương, 5 người bị cảnh cáo và 22 người bị khiển trách.

Cụ thể, theo tìm hiểu của PV, UBND tỉnh kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Thái Văn Ngưu - công chức UBND xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn); ông Nguyễn An Bình bị xử lý kỷ luật với hình thức cách chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cát Hưng (huyện Phù Cát) do ông này có liên quan đến vi phạm quản lý công chức.

Kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Trương Xuân Vinh - Trưởng trạm, Chi cục kiểm lâm (Sở NNPTNT); Nguyễn Xuân Tịnh - công chức UBND phường Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn); Đỗ Văn Hồng - công chức UBND phường Lê Hồng Phong…

Ngoài ra, có rất nhiều cán bộ bị kỷ luật khiển trách như: Ông Lê Thành Hưng - Phó giám đốc kiêm Trưởng ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ); bà Trần Thị Túy - Phó Trưởng phòng thuộc Sở Tư pháp; Bùi Hồng Chiến - Công chức Chi cục kiểm lâm (Sở NN&PTNT)…

Đối với 32 viên chức bị kỷ luật trong năm 2018, hình thức kỷ luật phổ biến là khiển trách (19 người), tiếp đó là buộc thôi việc (8 người), cách chức (3 người), cảnh cáo (2 người).

Các cá nhân bị buộc thôi việc như: Bác sĩ Nguyễn Tấn Tài - Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, bác sĩ Võ Từ Nhất - Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong, y sĩ Võ Tấn Quyết - Trung tâm y tế huyện Phù Cát (Sở Y tế)…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.