Thời sự

Hơn 6.000 người tham gia duyệt binh, diễu hành

23/04/2015, 20:12

Sáng 26/4, TP.HCM sẽ tổng duyệt chương trình diễu binh,diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Dieu_binh_Dien_Bien_Phu_9
 

Sáng 22/4, ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã dự buổi họp mặt truyền thống những người kháng chiến chống Mỹ do tỉnh Bình Dương tổ chức tại TP Thủ Dầu Một.

Sáng 22/4, hàng trăm sinh viên của trường Đại học Thể dục - Thể thao và Đại học Sư phạm TP HCM đã có mặt từ rất sớm ở công viên 30/4 để tập duyệt nghi thức trên khán đài. Trên khu vực khán đài, các bạn sinh viên theo chỉ đạo của tổng đạo diễn, cầm giấy và hoa xắp thành hình lá quốc kỳ khổng lồ, hình chữ 30/4, hình bông sen...

Theo kế hoạch, sáng 26/4, TP HCM sẽ tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nghi lễ chính thức sẽ diễn ra vào 6h30 sáng 30/4 tại Lễ đài ngã tư đường Lê Duẩn - Pasteur.

Khu vực công viên 30/4 cũng đang được chỉnh trang lại để phục vụ người dân đến dự lễ.

Cũng trong sáng 22/4, Ban Chủ nhiệm CLB truyền thống Thành Đoàn TP HCM tổ chức lễ khánh thành công trình bảng thông tin giới thiệu địa điểm khởi nghĩa đầu tiên ở nội thành Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 tại nhà số 115 Bàn Cờ phường 3, quận 3.

Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành được chính thức diễn ra vào lúc 7h sáng 30/4 với quy mô lên đến 6 nghìn người thuộc các lực lượng: Quân đội, công an, nhân dân, sinh viên, học sinh và các đoàn thể... Riêng phần diễu binh gồm có 38 khối, mỗi khối gồm 100 người thuộc các LLVT với các khí tài hiện đại với sự tham dự của khối nghi trượng, các khối diễu binh (các khối đi tay không, các khối đi có súng, có khí tài) và các khối diễu hành quần chúng.

Đến 10h30, đoàn xe đạp tranh Cúp truyền hình TP HCM lần thứ 27- năm 2015 với chủ đề “Non sông liền một dải” cũng sẽ về đích tại khu vực trước lễ đài. Tối 30/4, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt cấp quốc gia với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, quy tụ hơn 4.400 văn nghệ sỹ tham gia biểu diễn.

Tối 30/4, TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm. Trong đó, khu vực tòa tháp Bitexco Financial (đường Hải Triều, Q 1) là điểm bắn pháo hoa nghệ thuật. Pháo hoa tầm cao được bắn ở hai điểm là Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (P Long Bình, Q.9) và khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (H Hóc Môn). Bốn điểm bắn pháp hoa tầm thấp: Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q 11), khu Di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò (H Bình Chánh), đền Bến Dược (H Củ Chi) và sân bóng đá Cần Giờ (H Cần Giờ). Thời gian bắn pháo hoa trong vòng 15 phút, từ 22h - 22h15.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.