Thời sự Quốc tế

Hơn 70 nhà ngoại giao bị sa thải khỏi Đại sứ quán Séc tại Nga

26/05/2021, 16:06

Eva Davidova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Séc cho biết, Đại sứ quán Séc tại Moscow đã sa thải 71 nhân viên người địa phương.

img

Thủ đô Moscow của Liên bang Nga - ảnh tư liệu German Parlo.

Theo bà Davidova, 71 nhân viên của Bộ Ngoại giao Séc tại Moscow đã nhận được thông báo sa thải.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Séc cho biết thêm rằng, 8 nhà ngoại giao địa phương sẽ bị cách chức vào cuối tháng 5.

Số nhà ngoại giao Séc còn lại sẽ là 19 người, bà Davydova nói.

Trước đó, vào trung tuần tháng 5, Cộng hòa Séc và Mỹ đã bị Nga đưa vào danh sách đen các quốc gia không thân thiện do các hành động thù địch của họ nhằm chống lại Moscow.

Theo quy chế mà Moscow áp dụng cho danh sách này, Cộng hòa Séc sẽ không được thuê quá 19 người có quốc tịch Nga làm việc tại Đại sứ quán của của nước này trong khi Mỹ không được phép thuê bất kỳ người nào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.