Hạ tầng

Hơn 8.000 tỷ đồng cho nhiều dự án xử lý kẹt xe sân bay Tân Sơn Nhất

11/07/2022, 21:17

3 dự án giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất là đường nối Trần Quốc Hoàn, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám và đường Cộng Hòa sẽ khởi công cuối năm nay.

Sở GTVT TP.HCM vừa báo cáo UBND TP.HCM về tình hình thực hiện các dự án giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 3 dự án kết nối trực tiếp vào sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được khởi công vào tháng 10, 11 năm nay.

img

Kẹt xe các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Cụ thể, dự án quan trọng nhất là đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa dài hơn 4km kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Công trình làm đường rộng từ 25 - 48m cho 6 làn xe. Đồng thời, xây 2 hầm chui tại giao lộ Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn (dài 42m, 2 làn xe) và nút giao Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (dài 35m, 2 làn xe). Ngoài ra còn làm một cầu vượt trước ga T3 dài gần 1km cho 4 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án hơn 4.484 tỷ đồng.

Khó khăn lớn nhất của dự án là vướng mặt bằng khoảng 15,5ha đất quốc phòng. TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng cho Bộ Quốc phòng bàn giao trước 11,89ha cho thành phố quản lý để triển khai dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ, TP.HCM sẽ khởi công trước hạng mục hầm chui đầu tuyến tại nút giao Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn vào tháng 11 năm nay và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 9/2024 để đồng bộ với nhà ga T3.

Dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ cổng doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa dài hơn 783m, rộng 22m. Dự án được phê duyệt tháng 10/2016 với tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng nhưng nay tăng lên gần 291 tỷ đồng do tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Hiện có 121/152 (đạt 80%) hộ dân ảnh hưởng bởi dự án đã đồng ý nhận tiền để bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng đã đồng ý bàn giao hơn 3.361m2 đất quốc phòng cho dự án, quận Tân Bình đang tiến hành các thủ tục để thu hồi đất.

Dự kiến, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án hoàn thành trong tháng 9 để khởi công trong tháng 10 năm nay và hoàn thành sau 6 tháng thi công.

Dự án cải tạo đường Cộng Hòa, đoạn từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến Thăng Long, dài 134m, mở rộng 14-19m. Dự án được phê duyệt tháng 10/2016 với tổng mức đầu tư gần 142 tỷ đồng nhưng nay tăng lên gần 168 tỷ đồng do tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Hiện tất cả 16 hộ dân ảnh hưởng bởi dự án đã đồng ý nhận tiền và có 5 hộ đã bàn giao mặt bằng cho dự án. Đến tháng 9 dự án sẽ có mặt bằng sạch để khởi công trong tháng 10 và hoàn thành sau 3 tháng thi công.

Ngoài 3 dự án trên, để giảm kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất, TP.HCM cũng sẽ triển khai mở rộng 4 tuyến đường khác.

Cụ thể, dự án mở rộng đường Thân Nhân Trung dài 720m, rộng 20m (4 làn xe) với tổng vốn gần 470 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, đoạn từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Cộng Hòa (quận Tân Bình và Tân Phú) dài 636m, rộng 30m, 6 làn xe. Tổng mức đầu tư 670 tỷ đồng gồm 109 tỷ đồng xây lắp, còn lại là đền bù giải tỏa.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh đoạn từ đường Cộng Hòa đến đường Âu Cơ (quận Tân Bình và Tân Phú) dài 970m, rộng 60m.

Tổng mức đầu tư là 2.011 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp 240 tỷ đồng, đền bù giải tỏa quận Tân Bình là 1.012 tỷ đồng, đền bù giải tỏa quận Tân Phú khoảng 759 tỷ đồng.

Cuối cùng là dự án mở rộng đường Tân Sơn dài 650m, rộng 20m với mức đầu tư 20 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.