Giao thông

Hơn 81 nghìn vé xe Tết chưa được bán

12/01/2019, 15:47

Đến nay, 50 hãng xe hoạt động trong bến Miền Đông đã bán được 81.702 vé, còn hơn 81 nghìn vé xe Tết để phục vụ người dân.

img
Các bến xe khẳng định không thiếu xe phục vụ Tết

Ngày 12/1, ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc Bến xe miền Đông cho biết, từ ngày 23/12 đến nay, 50 hãng xe hoạt động trong bến đã bán được 81.702 vé xe Tết để người dân về quê. Tổng số vé 50 doanh nghiệp này đăng ký bán tại bến xe miền Đông là 163.674 vé, như vậy còn hơn 81 nghìn vé xe Tết để phục vụ người dân.

Bến xe kiểm soát chặt giá vé của các nhà xe đã đăng ký, đảm bảo các nhà xe không tăng gia vượt quá khung cho phép. Ông Huy khuyến cáo hành khách nên vào bến xe để mua vé, tránh tình trạng mua vé bên ngoài bị đội lên cao.

Trong số các doanh nghiệp đã bán vé Tết, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang đã bán ra số lượng lớn nhất với 37.000 vé, chủ yếu là đi về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Tiếp đó, là các doanh nghiệp Việt Tân Phát, Cúc Tư, Chín Nghĩa đã bán được trên 9.000 vé. Các doanh nghiệp khác như Bình Tâm, Phước Thiện, Bình Phương, Cô Hai… cũng đã bán được trên 1.000 vé Tết.

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, từ 21 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi là cao điểm phục vụ Tết. Trong đó, bến xe miền Đông phục vụ cao điểm là từ ngày 24 đến ngày 29 tháng Chạp. Ngày cao điểm 26 tháng Chạp (31/1) dự kiến sẽ có khoảng 55.000 lượt khách với khoảng 1.800 lượt phương tiện đi qua bến. Ngoài những phương tiện của các đơn vị vận tải, Bến cũng đã làm việc với các sở ngành để tăng cường thuê thêm phương tiện, thậm chí cả xe buýt để giải tỏa khách, đảm bảo không để hành khách nào ở lại bến vì không có xe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.