Vận tải

Hơn 8.300 khách đi buýt nhanh BRT trong ngày đầu khai thác

02/01/2017, 13:55
image

Trong ngày đầu tiên chính thức vận hành (1/1/2017), buýt nhanh BRT đã thực hiện 264 lượt, đạt 100% kế hoạch.

BRT 6

Khá nhiều hành khách đã lựa chọn loại phương tiện vận tải công cộng nhanh và hiện đại nhất tại Hà Nội vào thời điểm này trong ngày đầu tiên khai thác

Tin từ Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT (TCT Vận tải Hà Nội) – đơn vị được giao quản lý, vận hành, khai thác tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên của Hà Nội (Kim Mã – Yên Nghĩa), trong ngày đầu tiên chính thức vận hành (1/1/2017), buýt nhanh BRT đã thực hiện  264 lượt, đạt 100% kế hoạch.

Đáng nói là khá nhiều hành khách đã lựa chọn loại phương tiện vận tải công cộng nhanh và hiện đại nhất tại Hà Nội vào thời điểm này trong ngày đầu tiên khai thác. Thống kê cho thấy, lượng khách đi buýt nhanh BRT trong ngày 1/1/2017 đạt hơn 8.300 khách, bình quân 31,5 khách/lượt xe, 361,6 hành khách/nhà chờ.

BRT 4

Một nữ hành khách đi xe lăn được nhân viên bán vé nhiệt tình đưa lên xe buýt

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Xí nghiệp cho biết, có 5 nhà chờ đón được nhiều khách nhất là: Kim Mã 1.503 khách, Yên nghĩa 1.089 khách, Hoàng Đạo Thuý 741 khách, Thành Công 714 khách và Giảng võ 453 khách.

BRT 5

Kim Mã là nhà chờ đón nhiều khách nhất trong ngày đầu tiên khai thác

Liên quan đến giao thông trong ngày, lãnh đạo xí nghiệp này cho biết: trong ngày khai trương (31/12/2016) và ngày đầu tiên chính thức vận hành (1/1/2017), do vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ nên tình hình giao thông cơ bản thuận lợi. “Dù vẫn còn nhiều phương tiện lấn làn ưu tiên, nhưng cơ bản xe buýt vận hành được đúng với tốc độ dự kiến", vị này nói và cho biết thêm, sẽ tiếp tục theo dõi, tổng kết để có những kiến nghị với cơ quan chức năng về việc tổ chức, vận hành hệ thống đảm bảo việc đi lại của hành khách được an toàn và thuận tiện nhất.

unnamed

Hà Nội quyết định cung cấp miễn phí dịch vụ buýt nhanh BRT trong tháng đầu vận hành 

Tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa có lộ trình đi qua 5 quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông, với chiều dài khoảng 14,7 km. Cụ thể, xe buýt sẽ xuất phát từ Bến xe Kim Mã (số 1 Kim Mã) - Giảng Võ nhỏ - Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương – Tố Hữu - Trục Bắc Hà Đông - Lê Trọng Tấn - Quang Trung – Ba La – Bến xe Yên Nghĩa và ngược lại.

Buýt nhanh BRT phục vụ trên tuyến 17 giờ mỗi ngày, từ 5h sáng đến 22h đêm với tần suất phục vụ ngày thường là 5-10-15 phút/lượt, ngày Chủ nhật là 7-10-15 phút/lượt. Số xe đưa vào vận hành là 24 xe. Vận tốc xe khoảng 19,6km/h.

Xem thêm video Đi thẻ buýt nhanh miễn phí, người dân nói gì?

Trong tháng đầu khai trương, thành phố đã quyết định mở cửa phục vụ miễn phí người dân. Từ 1/2/2017, người dân sẽ phải trả 7.000 đồng/lượt, như vé xe buýt thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.