Hạ tầng

Hơn 861 tỷ đồng mở 2 đường chống ùn tắc ở TP Biên Hòa

29/11/2015, 08:37

Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa đề xuất xây dựng 2 tuyến đường mới để chống ùn tắc.

ket-xe-bien-hoa
Ùn tắc ở nội đô TP Biên Hòa ngày càng gia tăng

Để giải quyết ùn tắc trong nội ô TP Biên Hòa (Đồng Nai), Phòng Quản lý đô thị TP đã đề xuất xây dựng 2 tuyến đường mới gồm: Đường Nguyễn Văn Hoài, có chiều dài khoảng 1,5 km, đầu tuyến tại đường Nguyễn Ái Quốc (cạnh Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2), kết nối với đường Đồng Khởi - Bùi Trọng Nghĩa; Tuyến đường thứ hai, là đường liên phường Trảng Dài và Tân Hiệp, có chiều dài 3,2 km, điểm đầu tuyến là đường Nguyễn Ái Quốc và cuối tuyến là đường Đồng Khởi.

Dự kiến, tổng kinh phí xây dựng 2 tuyến đường này hơn 861 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2015-2020. Theo Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa việc xây dựng 2 tuyến đường này là rất cần thiết ngoài việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông còn góp phần tạo sự kết nối đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông khu vực trung tâm TP Biên Hòa. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.