Điều tra

Hỗn chiến gần AEON, 1 học sinh tử vong

12/05/2016, 21:13

Hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến gần siêu thị AEON Tân Phú, TP.HCM khiến 1 em tử vong.

hoc-sinh-tu-vong

Chân dung 3 nghi can trong vụ hỗn chiến khiến 1 học sinh tử vong. (Ảnh: Vov)

Ngày 12/5, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho hay, đơn vị này đã bắt 3 nghi can trong vụ hỗn chiến khiến 1 học sinh tử vong đêm 6/5.

Danh tính 3 nghi can là Trần Minh Hiếu (SN 1999, Củ Chi), Nguyễn Tiến Hoàng Anh (SN 2000, quận Tân Phú) và Phạm Công Nhật (SN 1997, quận Bình Tân).

Danh tính học sinh tử vong là Nguyễn Phước Sang (SN 1999, quận Tân Phú, học sinh lớp 11) và nạn nhân bị thương là Trần Thanh Tuấn (SN 2001, ngụ quận Bình Tân), tờ Vietnamnet đưa tin.

Điều tra ban đầu cho thấy, tối 4/5, Lê Đoàn Phước Khang (SN 2000, quận Tân Phú) có hẹn gặp 1 người tên Thúy để giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp, Khang bị Trần Thanh Tuấn (SN 2001, quận Tân Phú) đánh. Tối 6/5, nhóm của Khang hẹn nhóm Tuấn tại siêu thị AEON (quận Tân Phú), theo VnExpress.

Đến điểm hẹn, Khang dẫn theo Hiếu, Hoàng Anh và Nhật. Tuấn dẫn theo Nguyễn Phước Sang và một số người khác.

Sau đó, 2 nhóm này hỗn chiến khiến Sang bị đâm tử vong, một số người khác bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.