An ninh hình sự

Hỗn chiến sau khi "đi bão", thanh niên 19 tuổi bị đâm tử vong

11/12/2019, 15:54

Ngày 11/12, Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết vừa bắt được nhóm thanh niên tham gia vụ hỗn chiến khiến một người tử vong.

img
Phan Hữu Vĩ, một trong các nghi can tại cơ quan công an.

Các đối tượng bị bắt gồm: Phan Hữu Vĩ (SN 1997), Nguyễn Thành Quang (SN 1997), Nguyễn Hữu Việt (SN 1998), cùng trú tại đường 2/4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang và Trịnh Ngọc Trung (SN 1999, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, Nha Trang).

Nạn nhân bị đâm tử vong trong vụ hỗn chiến là anh Đặng Quang Trung (sinh năm 2000, trú tại phường Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Trước đó, tối 10/12, Trung cùng một số bạn bè vào TP. Nha Trang xem bóng đá rồi "đi bão" mừng đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30. Đến khuya, nhóm kéo đến quán bar Why Not trên đường Trần Quang Khải tiếp tục vui chơi.

Tại đây, nhóm của Trung đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Vĩ. Thấy vậy, bảo vệ quán bar đến can ngăn và mời ra ngoài. Tuy nhiên, vừa ra khỏi cửa, 2 bên lại tiếp tục lao vào nhau. Đặng Quang Trung bị đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực, gục tại chỗ. Người đi cùng là Bùi Văn Lâm (SN 2000) bị đâm vào cổ cùng nhiều vết thương trên người được đưa đi BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.