Hồ sơ tài liệu

Hơn nửa dân số Singapore dùng phương tiện công cộng để đi làm

12/03/2016, 18:10

Người Singapore sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi làm thay vì xe riêng.

xe-bus-ơ-Singapore
Xe buýt Singapore

Khảo sát của Cục Thống kê Singapore (Singstat) cho biết, hơn một nửa công dân nước này tự nguyện sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để đi làm hồi năm ngoái, theo CNA ngày 10/3.

Theo Singstat, người Singapore đang tăng lượng sở hữu các căn hộ chung cư và sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi làm thay vì xe riêng. Cụ thể, tỷ lệ hộ dân sống trong chung cư đã tăng từ 11,5% năm 2010 lên 13,9% năm 2015. Ngược lại, những người sử dụng xe riêng để đi làm giảm xuống còn 21,9%, so với 24,8% ở cùng kỳ 5 năm trước.

Ngoài ra, các học sinh thường trú tại các trường đại học có xu hướng chuyển từ việc sử dụng tàu điện ngầm sang xe buýt công cộng. 44,7% học sinh mầm non và tiểu học Singapore không cần tới phương tiện giao thông mà đi bộ tới trường trong năm 2015.

Báo cáo cũng cho thấy, sự già hóa dân số Singapore đang có xu hướng tăng, khi tỷ lệ hộ dân có ít nhất một người từ 65 tuổi trở lên đã tăng lên 29,1% năm 2015 (so với 24,1% năm 2010).

Trong một diễn biến khác, BBC dẫn thông tin từ Bộ phận đánh giá (EIU) của Tạp chí The Economist đã xếp Singapore là một trong 5 thành phố có mức sống đắt đỏ nhất trên thế giới (cùng với 4 thành phố khác là Zurich, Hồng Kông, Geneva và Paris). 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.