Thế giới

Hơn nửa Nội các của Tổng thống Macron là nữ

19/05/2017, 11:15

Ngày 18/5, tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố danh sách Nội các, trong đó hơn nửa trong 22 vị trí...

24

Bà Sylvie Goulard, tân Bộ trưởng Quốc phòng Pháp

Đây được coi là động thái nhằm cân bằng giới tính trong nội các. Đó là, việc cựu Tổng thống Francois Hollande đã làm được nhưng bị các nhà bình luận chỉ trích là vẫn giành hết các vị trí quan trọng vào tay nam giới.  

Trước đó, ông Macron công bố danh tính tân Thủ tướng Pháp là ông Edouard Philippe thuộc phe Cộng hòa. Tuy nhiên, Đảng Mặt trận Quốc gia đối lập chỉ trích, ông Macron đã đưa quá nhiều người thuộc phe Cộng hòa vào Nội các dù trước đây từng chỉ trích phe Cộng hòa là những người không đủ năng lực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.