Thế giới

Hồng Kông chi 14,2 tỷ USD cho 7 tuyến đường sắt

20/09/2014, 06:11

Chính quyền đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) có kế hoạch chi ít nhất 14,2 tỷ USD để xây dựng thêm 7 tuyến đường sắt mới nhằm phục vụ người dân ở một số huyện vùng xa.

TIN LIÊN QUAN

 

Tàu điện ngầm tại Hồng Kông
Tàu điện ngầm tại Hồng Kông

Chính quyền thành phố cho biết, lượng khách đi tàu chiếm 1/2 trong tổng lượng hành khách sử dụng các phương tiện công cộng. Mục đích xây dựng thêm 7 tuyến đường sắt mới nhằm hỗ trợ cho kế hoạch mở rộng nhà đất ra các khu vực ngoại ô trong bối cảnh giá nhà đất tại Hồng Kông tăng cao kỷ lục do Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, Lương Chấn Anh (Leung Chun-ying) đưa ra.


Mặc dù vậy, giới chức giao thông Hồng Kông cho rằng, việc mở rộng tuyến đường sắt sẽ gây thêm áp lực cho Tập đoàn đường sắt MTR. “Chúng tôi sẽ phải đối mặt với thách thức cung cấp dịch vụ hiệu quả cho 4,5 triệu lượt hành khách mỗi ngày”. Khi đưa vào hoạt động, tuyến đường sắt mở rộng sẽ mang lại lợi ích kinh tế hàng năm khoảng 3-4 tỷ đôla Hồng Kông.

Trang Trần
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.