Thế giới

Hong Kong gia hạn lệnh cấm dựng rào chắn biểu tình

27/10/2014, 09:41

Sáng ngày 26/10, tuần thứ 5 diễn ra cuộc biểu tình Chiếm trung tâm, căng thẳng lại gia tăng giữa những người biểu tình đòi dân chủ và những người biểu tình phản đối phong trào này.

Biển hiệu ủng hộ cảnh sát của người biểu tình chống phong trào đòi dân chủ
Biển hiệu ủng hộ cảnh sát của người biểu tình chống phong trào đòi dân chủ

Trong một diễn biến khác, Tòa án Tối cao Hong Kong (Trung Quốc) gia hạn thời gian cấm tạm thời người biểu tình đòi dân chủ dựng rào chắn cho đến ngày hôm nay (27/10), theo Bloomberg.

Cùng ngày, các thủ lĩnh biểu tình hoãn cuộc thăm dò dư luận về những bước đi tiếp theo cho cuộc biểu tình. Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ trước khi cuộc thăm dò được tiến hành, do tồn tại quá nhiều ý kiến trái chiều về cách thức lấy ý kiến cũng như các vấn đề khác.

Trước đó, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh một lần nữa nhắc lại: “Tôi sẽ không từ chức. Bất cứ ai có quan điểm chính trị khác nhau như thế nào đều cần phải tuân thủ khung pháp lý hiện hành của Hong Kong, không sử dụng những phương thức trái pháp luật để thể hiện quan điểm của mình”.

B.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.