Chính trị

Họp báo thông tin vụ Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc mang 2 quốc tịch

01/09/2020, 16:08

VP Đoàn ĐBQH TP.HCM, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông họp báo thông tin vụ Đại biểu Phạm Phú Quốc mang 2 quốc tịch.

img
ĐBQH Phạm Phú Quốc. Ảnh: TN

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết vào lúc 17h chiều nay 1/9, Thành phố sẽ tổ chức họp báo về việc đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc mang 2 quốc tịch.

Đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND TP.HCM là nhưng đơn vị tham gia họp báo để trả lời các câu hỏi của báo chí.

Trước đó, báo chí đăng tải thông tin về việc đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận, có 2 quốc tịch, bao gồm quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Síp (Cyprus).

Ông Trần Văn Túy - Trưởng ban công tác đại biểu thuộc Thường vụ Quốc hội xác nhận đã nắm được thông tin trên. Ông Túy cho biết, vụ việc sẽ được xác minh, xử lý theo quy trình. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ "có hay không" việc đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc sở hữu hai hộ chiếu, bao gồm hộ chiếu nước ngoài; sở hữu hộ chiếu thứ hai vào thời gian nào.

Trong khi đó, ông Phạm Phú Quốc cho biết, ông đã có quốc tịch Cộng hoà Síp từ giữa năm 2018, nhưng là do gia đình bảo lãnh. ĐBQH này phủ nhận thông tin “mua” quốc tịch thứ 2 như thông tin trên mạng xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.