Hạ tầng

Hợp long cầu Cao Lãnh 3.000 tỷ ở Đồng Tháp

01/09/2017, 12:35

Cầu dây văng bắc qua sông Tiền lớn thứ hai sau cầu Vàm Cống, nối liền TP. Cao Lãnh và huyện Lấp Vò.

IMG_3034

Lãnh đạo Tổng công ty, nhà thầu thi công và chính quyền địa phương tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức hợp long cầu Cao Lãnh. Ảnh: Hải Đường

Sáng 1/9, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hợp long cầu Cao Lãnh.

Dự án được khởi công xây dựng tháng 10/2013, đây là cầu dây văng bắc qua sông Tiền (lớn thứ hai sau cầu Vàm Cống), nối liền TP. Cao Lãnh và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp.

Ông Trần Văn Thi, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển và QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long cho biết, cầu có tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn do Chính phủ Australia viện trợ và vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính Phủ Việt Nam. Theo thiết kế, cầu có chiều dài hơn 2.000m, trong đó nhịp chính dài 350m. Bề rộng mặt cầu 24,5m cho 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế đạt 80km/h.

IMG_3053

Cầu Cao Lãnh phấn đấu hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2017. Ảnh: Hải Đường 

Đại diện nhà thầu thi công cho biết, sau 41 tháng thi công đã giữ vững được nguyên tắc tiêu chuẩn cao, tuân thủ tư vấn giám sát, xem trọng an toàn và chất lượng thi công, ra sức thúc đẩy tiến độ thi công để kịp hoàn thành đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: cầu Cao Lãnh kết hợp cầu Vàm Cống (khởi công tháng 9/2013 bắc qua sông Hậu), sau khi hoàn thành sẽ kết nối thông suốt trung tâm ĐBSCL với các vùng, miền trong cả nước; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh cho khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.