Giao thông

Hợp Long Cầu Nguyệt Viên tại Thanh Hóa

09/11/2014, 12:59

Sáng nay (9/11), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã dự lễ hợp long Cầu Nguyệt Viên thuộc Tiểu dự án 2-Dự án nâng cấp mở rộng QL 1A.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường phát biểu tại buổi lễ hợp long Cầu Nguyệt Viên
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường phát biểu tại buổi lễ hợp long Cầu Nguyệt Viên

Tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư (Sở GTVT Thanh Hóa) cho biết, Tiểu dự án 2 có chiều dài 11km đi qua địa phận huyện Hoằng Hóa và TP.Thanh Hóa. Điểm đầu tuyến từ Km0 giao với QL 1A tại Km 315+492 ( phía nam cầu Ba Gian) thuộc địa phận xã Hoằng Qùy, huyện Hoằng Hóa. Điểm cuối Km11+014 tại nút giao tuyến tránh TP.Thanh Hóa với Đại Lộ Lê Lợi.

Thứ trưởng Bộ GTVT cùng lãnh đạoc ác Bộ ngành TƯ và địa phương làm lễ hợp long Cầu Nguyệt Viên
Thứ trưởng Bộ GTVT cùng lãnh đạo các Bộ ngành TƯ và địa phương làm lễ hợp long Cầu Nguyệt Viên

Dự án có tổng mức đầu tư 2.403 tỷ đồng, thời gian thi công 18 tháng. Số hộ bị ảnh hưởng GPMB 325 hộ. Quy mô tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h, bề rộng nền đường 20,5m gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, giải phân cách giữa, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Trên tuyến có 3 cây cầu chính được thế kế vĩnh cữu bằng bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu Nguyệt Viên bắc qua Sông Mã có kết cấu nhịp chính bằng bê tông cốt thép dự ứng lực giản đơn với chiều dài 1.045m. được khởi công từ tháng 11/2013 và sẽ thông tuyến  vào ngày 3/2/2015.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh: “Bộ GTVT đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban QLDA 1 (thuộc Sở GTVT Thanh Hóa - chủ đầu tư) cùng với hai nhà thầu Cenco 1 và Cenco4 đã nỗ lực đưa dự án sớm về đích. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng đề nghị UBND tỉnh, các nhà thầu và các đơn vị liên quan tập trung tốt hơn nữa, giải quyết các vướng mắc để dự án có thể đưa vào sử dụng đúng thời hạn.

Cũng trong tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng hứa sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, các nhà thầu thi công dự án đảm bảo chất lượng và đưa dự án vào sử dụng trước ngày 3/2/2015.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trao 500 suất quà cho Hội cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trao 500 suất quà cho Hội cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa

Cũng trong sáng ngày 9/11, Đoàn công tác của Bộ GTVT cũng đã phối hợp với Qũy Bầu Ơi đã trao tặng 500 suất quà, sổ tiết kiệm cho các cựu TNXP tỉnh thanh Hóa. Trị giá mỗi sổ tiết kiệm là 5 triệu đồng.

P.Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.