Xã hội

Hợp nhất cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương

23/02/2023, 14:22

An Giang mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương, hợp nhất cửa khẩu quốc tế đường sông thành cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sông.

Sáng 23/2, tại thị xã Tân Châu, UBND tỉnh An Giang và chính quyền tỉnh Kandal (Campuchia) phối hợp tổ chức Lễ công bố mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương. Đồng thời, hợp nhất cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương.

img

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương.

Tính đến nay, tỉnh An Giang có 2 cửa khẩu quốc tế, đó là cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) và cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu). Bên cạnh đó, An Giang cũng có cửa khẩu quốc gia Khánh Bình (huyện An Phú).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh việc mở mới cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương là tiền đề quan trọng để hai địa phương tiến hành quy hoạch, thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đề nghị hai địa phương cần nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu; Thúc đẩy hợp tác, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư, kinh tế biên mậu, giao thông vận tải liên vận, du lịch... đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp 2 quốc gia.

Cửa khẩu Vĩnh Xương - Kaorm Samnor tọa lạc bên bờ sông Mekong, được Việt Nam công nhận là cửa khẩu quốc tế đường sông năm 1995. Đến năm 2001, Campuchia tiến hành công nhận đây là cửa khẩu quốc tế.

Thống kê trong năm 2010, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt khoảng 500 triệu USD. Đến năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 700 triệu USD.

Số người xuất nhập cảnh, trong đó có nhiều du khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, qua lại biên giới tăng từng năm, chỉ tính riêng năm 2022 đạt gần 300.000 lượt.

Ngoài ra, cửa khẩu này còn tiếp nhận nhiều tàu du lịch chất lượng cao, tàu vận tải hàng hóa với tải trọng lớn theo phương thức vận tải đường sông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.