Thế giới

Hợp tác vận tải Nga - Triều Tiên - Hàn Quốc

03/12/2014, 18:15

Hàn Quốc, Triều Tiên và Nga vừa khởi động dự án hợp tác ba bên về vận tải than từ Nga sang Hàn Quốc thông qua đường sắt và hải cảng Triều Tiên, theo Korea times ngày 2/12.

Cảng Pohang (Hàn Quốc)
Cảng Pohang (Hàn Quốc)

Trước đó, cuối tuần qua, hơn 40 nghìn tấn than của Nga được vận chuyển thử bằng  tuyến đường sắt dài 54 km nối thành phố biên giới Khasan (Nga) với cảng Rajin, rồi vận chuyển tiếp bằng đường biển từ cảng Rajin (Triều Tiên) đến thành phố  cảng Pohang (Hàn Quốc), theo Xinhua.

Trả lời báo giới, ông Lim Byeong-cheol - Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng, đây là bước khởi đầu của một dự án thí điểm có ý nghĩa trong việc triển khai Sáng kiến Âu - Á của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Hồi tháng 11/2013, Sáng kiến Âu - Á được đề xuất trong cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Nga Putin. Theo đó, phía Hàn Quốc sẽ tham gia dự án đường sắt dài 54 km giữa Nga - Triều Tiên nối cảng Rajin với TP Khasan và biến cảng Rajin thành một cảng trung chuyển lớn ở khu vực Đông Bắc Á.

Q.M  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.