Điều tra

Hứa chạy án, Chủ tịch hội cựu chiến binh xã chiếm đoạt gần 50 triệu đồng

24/05/2019, 10:01

Biết một người dân trong bản bị bắt về tội "Mua bán người", Tình (Nghệ An) đã lừa chạy án, chiếm đoạt 50 triệu đồng.

img
Moong Văn Tình tại cơ quan điều tra (Ảnh: Q.T)

Sáng 24/5, ông Lương Thịnh Vượng, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, Chủ tịch cựu chiến binh xã vừa bị công an bắt giữ.

Theo đơn trình báo ngày 8/5, của anh Xeo Văn T. (SN 1975, trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn), tố cáo Moong Văn Tình (SN 1975, trú cùng bản, hiện là Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã Chiêu Lưu) chiếm đoạt số tiền 48,5 triệu đồng của chị Lữ Thị Thúy (SN 1982, là vợ của anh T.).

Theo anh T. tháng 4/2016, chị Thúy bị Công an huyện Tương Dương khởi tố về hành vi mua bán người. Ngày 1/5/2016, Tình gọi cho Thúy bảo sẽ giúp chị chạy án. Sau đó, Thúy đưa cho Tình 30 triệu đồng. Mấy ngày sau, Tình lại gọi điện yêu cầu Thúy đưa thêm 18 triệu, trong đó 10 triệu đồng để lo việc cho Thúy, còn 8 triệu đồng là Tình vay để tiêu xài cá nhân. Ngày 22/9/2016, trong phiên xét xử, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lữ Thị Thúy 4 năm tù về tội “Mua bán người”. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên Thúy chưa phải thi hành án.

Sau khi trở về, Thúy đã đến nhà Tình hỏi rõ tại sao nhận tiền rồi mà không lo được. Tức giận Tình thách thức và dọa nạt Thúy. Bức xúc trước thái độ của Tình, gia đình Thúy đã làm đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.