Ứng dụng

Hubble lập kỷ lục khi tìm ra thiên hà lớn nhất vũ trụ

06/03/2016, 14:42
image

Kính viễn vọng Hubble của NASA mới đây đã lập kỷ lục mới, khi tìm ra thiên hà lớn tuổi nhất vũ trụ.

VNE-Galaxy-5392-1457064413
Thiên hà GN-z11 cách Trái Đất 13,4 tỷ năm ánh sáng.(Ảnh NASA)

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ vừa thiết lập kỷ lục mới khi tìm ra GN-z11, thiên hà xa xôi nhất ở cách Trái Đất 13,4 tỷ năm ánh sáng bằng kính viễn vọng Hubble.

Tờ International Business Times cho biết, do ánh sáng phát ra từ thiên hà cần hàng tỷ năm để đến Hubble nên chiếc kính viễn vọng khổng lồ này đang nhìn lại toàn bộ thuở sơ khai của vũ trụ. Phát hiện mới này đã được công bố trên tạp chí Thiên văn vào ngày 3/3.

Nhà nghiên cứu Pascal Oesch ở Đại học Yale, Mỹ chia sẻ: "Chúng tôi đã đạt một bước tiến lớn ngược dòng thời gian, vượt quá những gì chúng tôi mong đợi ở Hubble. Chúng tôi có thể quan sát GN-z11, khi vũ trụ mới chỉ ở 3% độ tuổi ngày nay".

Và với phát hiện mới này, GN-z11 chính thức giữ kỷ lục là thiên hà xa nhất và lớn tuổi nhất vũ trụ.

Các nhà thiên văn sau khi quan sát và xác định khoảng cách thiên hà đến trái đất, đã sử dụng dữ liệu thu thập từ kính viễn vọng không gian Spitzer của NASA để nghiên cứu sâu hơn về thiên hà cổ xưa. Theo nghiên cứu cho thấy, GN-z11 nhỏ hơn 25 lần so với dải Ngân Hà nhưng lại có tốc độ hình thành sao nhanh hơn gấp 20 lần.

 (Nguồn video : VnExpress)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.