Y tế

Huế: 22 người tiếp xúc F1 với bệnh nhân số 76 cách ly tại bệnh viện nào?

20/03/2020, 22:00

Tối 20/3, Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh T.T-Huế cho biết, đã đưa 22 người là đối tượng F1 của bệnh nhân thứ 76 vào cách ly tại BV Lao và bệnh phổi.

img
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đối với những trường hợp còn lại đã có tiếp xúc F1, F2 với bệnh nhân thứ 76, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiến hành các thủ tục cách ly. Trước đó, qua rà soát bước đầu ngành y tế Thừa Thiên- Huế đã phân loại có 38 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân thứ 76 diện F1, 128 trường hợp F2.

Bệnh nhân thứ 76 (52 tuổi, quốc tịch Pháp) ngày 10/3 đi trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Từ ngày 10-16/3, du khách này đi qua TP.HCM, Cần Thơ, Hội An và Huế. Từ ngày 10-16/3, du khách này đi qua TP.HCM, Cần Thơ, Hội An và Huế. Khi đến Ninh Bình, người này được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hơn 22h ngày 18/3, Bộ Y tế công bố bệnh nhân dương tính Covid-19 và được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Hiện tại, số lượng bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 là 4 người, trong đó có 2 bệnh nhân được đưa từ Quảng Nam ra điều trị. Số lượng được cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 là 6 người (giảm 2 người do đủ 14 ngày cách ly theo quy định).

Số lượng cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh 234; cách ly tại Trường Cao đẳng Nghề 23 là 48 người (người Huế từ Lào về); cách ly tập trung tại Sun & Sea Resort 47 người; cách ly tại các sơ sở y tế cấp huyện 19 người (TP Huế 10, Hương Trà 1, Hương Thủy 3, Phú Lộc 5). Số lượng giám sát tại nơi ở/lưu trú 404 người.

Tất cả bệnh nhân và các đối tượng cách ly được theo dõi sức khỏe thường xuyên, hiện tại sức khỏe ổn định. Riêng có 1 bệnh nhân nữ người Anh (đã xét nghiệm lần 1 âm tính) đang cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 có bệnh nền nặng về tim mạch, huyết áp... hiện sức khỏe không tốt.

Trường hợp này là F1 trước cách ly ở Sun&Sea Resort nhưng bị bệnh (không liên quan Covid-19) nên chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để vừa điều trị bệnh vừa cách ly (vì là F1).

Đáng chú ý, tính đến tối 20/3, tại Thừa Thiên- Huế đã có 42 người đã hoàn 14 ngày cách ly theo quy định, gồm: 2 người cách ly tại Bệnh viện Phong - Da liễu, 2 người tại Bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2; 2 người tại khách sạn Vedana, 17 người tại Trường Quân sự tỉnh, 3 người tại Sun & Sea Resort, 8 người tại khu du lịch Làng Hành hương, 2 người tại khách sạn Gold, 5 người tại Trung tâm Y tế TP Huế và 1 người tại Hương Trà. Trong 42 người này, có 17 du khách nước ngoài.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã lấy mẫu xét nghiệm 97 người. Kết quả, ngoài 2 trường hợp dương tính (ngày 8/3- bệnh nhân thứ 30 và ngày 14/3- bệnh nhân thứ 49), 1 người ngày hôm nay gửi mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả; 94 người còn lại đều âm tính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.