Du lịch

Huế đón lượng khách “khủng” ngày đầu Tuần lễ cao điểm Festival 2022

26/06/2022, 12:59

Riêng trong ngày đầu Tuần lễ cao điểm Festival 2022 (25/6), khu di tích Huế đã đón 9.416 lượt khách tham quan, doanh thu trên 1,3 tỷ đồng...

Trưa 26/6, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lượng khách đến Huế tăng rất cao trong ngày đầu Tuần lễ cao điểm Festival Huế 2022.

Cụ thể, trong ngày đầu Tuần lễ cao điểm Festival Huế 2022 (25/6), chỉ tính riêng di tích Huế đã đón 9.416 lượt khách tham quan, doanh thu trên 1,3 tỷ đồng. Trong đó, có 310 lượt khách quốc tế và 9.106 lượt khách nội địa.

img

Pháo hoa nghệ thuật tại lễ khai màn Tuần lễ cao điểm Festival Huế 2022 tại Quảng trường Ngọ Môn tối 25/6. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Tính từ ngày 1/1 đến 25/6, khu di tích Huế đã đón 505.151 lượt khách, doanh thu trên 71 tỷ đồng. Trong đó, có 12.092 lượt khách quốc tế và 493.059 lượt khách nội địa.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2019 ngày cao điểm số lượt khách đến di tích với doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng, hiện nay lượng khách quốc tế còn ít nhưng con số cho thấy gần bằng cả khách quốc tế và nội địa của những ngày cao điểm 2019.

“Lượt khách và doanh thu trên chỉ tính của di tích Huế, còn doanh thu của du lịch, lượt khách đến Thừa Thiên Huế sẽ lớn hơn rất nhiều”- Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.

Tuần lễ Festival văn hóa - nghệ thuật có chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, diễn ra từ ngày 25/6 đến 30/6/2022 là điểm nhấn của Festival Huế 2022. Đây là năm đầu tiên Festival Huế diễn ra liên tục với chuỗi các hoạt động văn hóa, lễ hội quanh năm được phân bố theo chủ đề từng mùa- Festival bốn mùa.

img

Chương trình nghệ thuật khai màn được dàn dựng công phu, mới lạ, kết hợp hiệu ứng âm thanh, công nghệ chiếu sáng tiên tiến và pháo hoa nghệ thuật. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Festival Huế 2022 cũng là năm đầu tiên TP Huế mở rộng địa giới hành chính, toàn tỉnh phấn đấu đến 2025 xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Đây cũng là năm gắn với Kỷ niệm 335 năm chúa Nguyễn Phúc Thái chọn Phú Xuân làm thủ phủ Xứ Đàng Trong, từ đó trở thành Kinh đô của nhà Tây Sơn và kinh đô nước Việt Nam thời nhà Nguyễn.

Tuần lễ Festival Huế 2022 với nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội quy mô, độc đáo, hoành tráng.

Trong đó chương trình nghệ thuật Khai màn diễn ra tối 25/6 tại Quảng trường Ngọ Môn - là chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn thời trang áo dài mở màn cho chuỗi hoạt động sôi nổi của Tuần lễ Festival Huế 2022.

Một số hình ảnh tại chương trình nghệ thuật đêm khai màn Tuần lễ cao điểm Festival Huế 2022 tại Quảng Trường Ngọ Môn tối 25/6:

img

Chương trình nghệ thuật khai màn thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách đến thưởng lãm. Ảnh: Lê Đình Hoàng

img

Chương trình nghệ thuật Khai màn là chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn thời trang áo dài. Ảnh: Lê Đình Hoàng

img

Đây là chương trình mở màn cho chuỗi hoạt động sôi nổi của Tuần lễ Festival Huế 2022. Ảnh: Lê Đình Hoàng

img

Màn pháo hoa tầm cao cuối chương trình nghệ thuật khai màn tối 25/6. Ảnh: Lê Đình Hoàng

img

Sân khấu ấn tượng, những chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn. Ảnh: Lê Đình Hoàng

img

“Đại tiệc” nghệ thuật Khai màn Tuần lễ cao điểm Festival Huế 2022 kết hợp hiệu ứng âm thanh, công nghệ chiếu sáng tiên tiến và pháo hoa nghệ thuật... đem đến cho khán giả những cảm xúc khó quên. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.